Vụ giết người vứt xác bên lề đường, nghi ngờ là hiện trường giả

ANTĐ - Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ giết người, vứt xác bên đường, dựng hiện trường giả tại thị trấn Vương, thuộc huyện Tiên Lữ.

Nạn nhân Phan Thanh Hội

Trước đó, ngày 21-9, người dân phát hiện anh Phan Thanh Hội, 22 tuổi, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, chết ở lề đường quốc lộ 39B, thuộc thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Trên người anh Hội có nhiều vết chém, rạch đùi phải, đầu gối trái và mông, phần đỉnh đầu bị dập nát. Chiếc xe máy của nạn nhân được tìm thấy dưới sông Hòa Bình, cách hiện trường hàng chục km.

Ngôi nhà của gia đình anh Hội trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo từ sau cái chết thương tâm của anh

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nhận định hung thủ đã gây án ở một nơi khác và mang vứt xác nạn nhân tại đây để tạo hiện trường giả, bởi tại hiện trường nơi anh Hội nằm không có vết máu hay dấu vết bất thường khác tại khu vực xung quanh.

Chiều 23-9, tại nhà anh Hội ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, đang ngập chìm trong tang tóc, người mẹ vật vã, gào khóc tên con. Người cha gương mặt thất thần như không tin vào những việc đã xảy ra với con mình.

Khu vực nơi anh Hội bị vứt xác bên lề đường

Theo ông Phan Thanh Đạm, bố của nạn nhân, cho hay, Hội làm nghề lái máy xúc, vào đêm xảy ra vụ việc, anh họ của Hội có kể với gia đình rằng, đêm hôm đó có 3 thanh niên đi xe máy, vác theo dao, kiếm đi tìm Hội và dọa sẽ giết chết nếu tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.