Vụ cháy dãy ki - ốt ở phường Vĩnh Hưng do hàn xì

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 26-9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã mời người liên quan đến vụ cháy tại 255 - đường Lĩnh Nam để làm việc.
Trước khi xảy cháy, UBND phường Lĩnh Nam đã đặt biển thông báo “cơ sở không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ”

Trước khi xảy cháy, UBND phường Lĩnh Nam đã đặt biển thông báo “cơ sở không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ”

Cụ thể, vào khoảng 20h03 ngày 25-9, nhận được tin báo cháy từ Trung tâm 114 cháy xảy ra tại nhà dân số 255 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, Công an quận Hoàng Mai đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe téc, cùng Công an quận Hai Bà Trưng xuất 2 xe chữa cháy xuống đám cháy phối hợp với Công an phường và lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy.

Sơ bộ ban đầu đám cháy xuất phát từ vị trí cửa quán Hát cho nhau nghe. Trước thời điểm xảy ra cháy cơ sở đã dừng hoạt động, và UBND phường Lĩnh Nam đã đặt biển thông báo “cơ sở không đủ điều kiện an toàn Phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, đề nghị quý khách không sử dụng dịch vụ” do ông Dương Bình (sinh năm 1963 ở tổ 11A phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm chủ.

Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy

Lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy

Theo lời khai ban đầu từ chủ cơ sở, nguyên nhân cháy do tự hàn cắt, sửa chữa cửa sắt ra vào làm bắn vẩy hàn ra vật dụng trang trí, biển quảng cáo nên gây ra cháy và lan sang các nhà bên cạnh.

Theo lời khai của ông Dương Bình, trước khi tiến hành xàn xì đã để bình chữa cháy và chậu nước bên cạnh, tuy nhiên trong lúc hàn đám cháy phát triển nhanh nên không xử lý kịp thời. Sau đó, đám cháy lan sang 3 ki - ốt bên cạnh.

Nhờ nỗ lực của lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã được khống chế, khoảng 20h45 ngày 25-9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Diện tích đám cháy khoảng 150m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản hư hỏng đang được thống kê làm rõ.