Vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung: Lãnh đạo Formosa né tránh nhiều câu hỏi

ANTĐ - Chiều 26/4 Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức họp báo liên quan đến những thông tin nghi vấn Formosa xả thải ra biển khiến cá chết hàng loạt. Tại buổi họp báo lãnh đạo Formosa cũng đã cúi đầu xin lỗi nhân dân về phát ngôn “chọn cá, tôm hay nhà máy” và né tránh nhiều câu hỏi của báo chí.

Có mặt tại buổi họp báo gồm có: ông Trương Phục Ninh - Phó Tổng Giám đốc điều hành Giám đốc Công ty Formosa, ông Thái Chi Pháp - Giám đốc Công ty Formosa, ông Khâu Nhân Kiệt - Giám đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh, ông Hoàng Duật Thuyên - Giám đốc Công ty Formosa, Trần Vĩnh Long - Giám đốc Công ty Formosa, Dư Khánh Hưng - Phó Giám đốc Công ty Formosa, ông Chu Xuân Phàm - Phó trưởng Phòng đối ngoại Công ty Formosa, anh Nguyễn Bá Đồng - phiên dịch viên Giám đốc Công ty Formosa.

Lãnh đạo FHS cúi đầu xin lỗi

Mở đầu buổi họp báo ông Trương Phục Ninh, Phó tổng giám đốc điều hành FHS cho biết, phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm không phải là quan điểm của Công ty. Ông Phàm không có chức trách phát ngôn nhưng đã có những lời lẽ gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc và sẽ bị xử lý. Thay mặt công ty, Phó giám đốc điều hành Trương Phục Ninh xin lỗi và hứa làm đúng cam kết với phía Việt Nam.

Ông Chu Xuân Phàm cúi đầu xin lỗi vì những phát ngôn của mình

"Thay mặt FHS chúng tôi xin lỗi chính quyền và nhân dân Việt Nam khi có phát ngôn đó. Ông Phàm không được chúng tôi giao phát ngôn" - ông Trương Phục Ninh nói. Sau khẳng định của ông Ninh, lãnh đạo FHS cúi đầu xin lỗi người dân và Chính phủ Việt Nam vì phát ngôn không đúng mực trong ngày 25/4 của Phó Phòng đối ngoại Chu Xuân Phàm.

Sau đó, Chu Xuân Phàm cũng đã đứng lên, cúi đầu xin lỗi vì những phát ngôn của mình. "Tôi đã có những phát ngôn không đúng, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Formosa và chính quyền. Tôi xin nhận sai sót của mình", ông Phàm nói.

Hóa chất súc rửa đường ống có a-xít

Ông Trương Phục Ninh - Phó giám đốc điều hành FHS khẳng định, Công ty đã nhập các máy móc, thiết bị hiện đại từ châu Âu. Ngay cả hệ thống xử lý nước thải, Formosa cũng đầu tư đến 45 triệu USD. Tất cả đều là máy móc hàng đầu, do đó, vấn đề cá chết hàng loạt thực chất có liên quan đến nước thải của công ty hay không còn phải đợi kết luận từ cơ quan hữu quan của Việt Nam.

Ông Ninh cũng cho biết, trước đó hệ thống nước thải tại công ty được kiểm tra, Bộ TN&MT đã kết luận kiểm tra đạt tiêu chuẩn quy định.

Khi được hỏi vì sao công ty không xin phép về hoạt động súc rửa đường ống, ông Ninh cho biết: "Theo quy định chúng tôi không phải xin cơ quan chức năng. Chúng tôi súc rửa rồi đưa về hệ thống xử lý nước thải, xử lý xong rồi mới đưa ra môi trường bên ngoài".

Mặc dù vậy, phía FHS cũng thừa nhận trong hóa chất súc rửa có những chất nguy hại như a-xít.

Lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi tại buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về vấn đề nhập khẩu hóa chất, ông Khâu Nhân Kiệt - Giám đốc FHS trả lời, chúng tôi đã cung cấp cho Bộ Công an và một số đoàn vào kiểm tra danh sách hoá chất. Không phải toàn bộ ống đều dùng hoá chất tẩy rửa mà chỉ một số đường ống phải dùng.

Ông Khâu Nhân Kiệt cũng cho biết, mọi yếu tố xả thải ra môi trường đều được kiểm tra kỹ. Công ty có khu xử lý nước thải tập trung, toàn bộ nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn rồi mới xả ra biển.

Lãnh đạo né tránh nhiều câu hỏi của báo chí

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm rất lớn của báo chí, rất nhiều câu hỏi được các phóng viên đại diện của các cơ quan báo chí nhưng lãnh đạo của FHS đã từ chối trả lời với lý do lãnh đạo Công ty bận làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Buổi họp báo nhanh chóng kết thúc trong khi hàng chục phóng viên còn rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn và không hài lòng vì lãnh đạo FHS đã có nhiều né tránh khi trả lời.

Lãnh đạo FHS cho biết, do câu hỏi của anh em phóng viên báo chí quá nhiều và đề nghị báo chí gửi câu hỏi và sẽ trả lời bằng văn bản sau.