Vụ Bale vẫn "nóng" hơn Ronaldo và Messi

ANTĐ - Khi 2 ngôi sao hàng đầu thế giới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã lên tiếng cam kết tương lai lâu dài với các đội bóng của họ thì đương nhiên, “số 3 thế giới” - Gareth Bale là cái tên nóng nhất trên TTCN hiện nay.

Đúng là sau Messi và Ronaldo, Bale đáng được xem là ngôi sao số 3 trên thế giới. Ở cái tuổi 24, tài năng và tương lai còn rất dài ở phía trước là đảm bảo cho Bale trở thành món hàng sinh lãi lớn dành cho Tottenham. Con số 60 hay thậm chí 70 triệu Bảng không phải là quá đáng đối với Bale, nhất là sau khi PSG mua Cavani với giá 64 triệu Euro. Bán Bale, Tottenham sẽ đủ kinh phí mua 2 hay 3 ngôi sao có thể giúp Spurs mạnh hơn mùa trước. Tuy nhiên, mọi chuyện lại có vẻ không đơn giản như vậy. 

Tuần qua, tờ Marca từng loan tin rằng, Bale đồng ý ký hợp đồng 6 năm với Real Madrid, chỉ còn chờ Los Blancos và Tottenham thương lượng giá chuyển nhượng. Có ý kiến cho rằng Spurs chờ xem động thái thị trường (Suarez, Rooney, Falcao, Neymar, Cavani đáng giá cỡ nào) trước khi hét giá Bale. Cũng có ý kiến khác lập luận nếu thật sự muốn bán Bale, Tottenham chẳng cần chờ đợi bàn cờ do-mi-no đổ. Ở bất kỳ môn thể thao nào hoặc bất kỳ lĩnh vực nào, “món hàng” có giá trị nhất sẽ quyết định bộ mặt của thị trường mua, bán. Bale và Tottenham có được ưu thế đó từ trước khi mùa chuyển nhượng khai cuộc, bởi ai cũng biết Ronaldo và Messi sẽ không rời 2 đội bóng lớn nhất La Liga. 

Barca đã có Messi và Neymar, Real cần có Bale bổ sung cho Ronaldo. El Clasico mùa tới sẽ là đại chiến các vì sao, cả thế giới mong chờ điều đó. Với Bale, cầu thủ này xứng đáng được chơi cho một CLB mạnh hơn Tottenham (có hay không có Bale, Spurs cũng chỉ dám mơ suất dự Champons League). Người ta tưởng Bale đã nhất trí ở lại Tottenham, không phải vì tuyên bố của ngôi sao này mà là vì vụ chuyển nhượng của Paulinho và sự kiện Andre Villas-Boas ở lại sân White Hart Lane. 

Nói cách khác, Bale là vô giá cho đến khi chúng ta chợt nhận ra cầu thủ này vẫn có thể bị bán theo Marca. Nếu muốn “li dị”, tại sao Bale và Spurs không nhất quán từ sớm, để cả hai có định hướng và sự chuẩn bị tốt cho tương lai của mỗi bên? Đợi đến càng gần ngày mùa giải 2013-2014 khai mạc, cả Bale và Spurs đều bất lợi. Hay đã có những mâu thuẫn mới nảy sinh vẫn chưa được sáng tỏ?