Vụ 9 học sinh tụ tập trong nhà nghỉ: Không có chuyện bị xâm hại tình dục và "chơi đá"

ANTĐ - Với lý do không để nhóm “đối thủ” hành hung, 4 học sinh gồm 2 nam, 2 nữ đã “trốn” vào nhà nghỉ. Qua một ngày, “trưởng nhóm” gọi 5 cô bạn mang đồ ăn đến tiếp viện. Nếu không được người nhà và lực lượng công an tìm thấy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng nhà nghỉ rộng chưa đến 10m2 với 9 học sinh ở độ tuổi 13, 14. 

Vụ 9 học sinh tụ tập trong nhà nghỉ: Không có chuyện bị xâm hại tình dục và "chơi đá" ảnh 1Những nguy hiểm trong nhà nghỉ luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với học sinh, thanh thiếu niên

7 nữ, 2 nam trong 1 phòng nghỉ

Chiều 16-3, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh 9 người (gồm 2 nam, 7 nữ) trong độ tuổi học sinh đang ngồi trên chiếc giường ở một nhà nghỉ thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vừa quay, chủ nhân của đoạn video clip trên vừa có những lời lẽ mạt sát, xúc phạm các em. Đoạn video clip này đã được phát tán rất nhanh và kèm theo nhiều lời bình luận trái chiều.

Để làm rõ những thông tin trên, sáng 17-3, phóng viên báo ANTĐ đã đến CAP Định Công, quận Hoàng Mai để tìm hiểu sự việc. Trung tá Lê Anh Trung, Trưởng CAP Định Công cho biết: “14h20 ngày 16-3, CAP Định Công nhận được tin báo của người dân, tại nhà nghỉ “Bảo Sơn Lan Anh” ở phố Lê Trọng Tấn, phường Định Công có 9 người cả nam và nữ trong độ tuổi học sinh bỏ nhà tụ tập trong phòng 304. Ngay sau đó, CAP Định Công đã cử một tổ công tác đến nhà nghỉ trên, mời tất cả những người có liên quan về trụ sở để làm rõ”.

Tại đây, qua xác minh, CAP Định Công đã làm rõ tối 15-3, cháu Nguyễn Khánh Vân ở quận Đống Đa, Hà Nội cùng 3 người bạn gồm 2 nam, 1 nữ thuê nhà nghỉ “Bảo Sơn Lan Anh” để ngủ. Đến khoảng 11h hôm sau, Vân nhắn tin qua facebook cho bạn là Trần Thanh Hòa, nhờ mang đồ ăn đến cho cả nhóm. Nhận được tin nhắn “cầu cứu” của bạn, Hòa cùng 4 bạn nữ khác mang đồ ăn đến tiếp tế cho Vân. 9 người gồm 2 nam và 7 nữ (đều sinh năm 2000, 2001) đã tập trung tại căn phòng của nhà nghỉ cho đến chiều cùng ngày, khi được người nhà tìm thấy.

Quá trình đợi lực lượng công an đến làm việc, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1997, ở quận Đống Đa, Hà Nội) là anh họ của cháu Vân đã sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh em họ mình cùng nhóm bạn đang ở trong phòng. Hùng bắt cháu Vân và nhóm bạn phải ngẩng mặt lên để quay video clip, rồi phát tán lên mạng xã hội facebook. Thấy có nhiều người chia sẻ đoạn video clip này cùng những bình luận trái chiều, Hùng đã xóa video clip này ở trang mạng cá nhân của mình. 

Trách nhiệm phải từ nhiều phía

Thông tin với phóng viên, Trung tá Lê Anh Trung cho biết: “Qua điều tra ban đầu cho thấy, quá trình ở trong nhà nghỉ các học sinh này không bị xâm hại tình dục, cũng không có chuyện các em vào đây để “chơi đá” như một số thông tin trên mạng đồn thổi. Lý do các học sinh này vào nhà nghỉ được cháu Vân tường trình là do có mâu thuẫn và bị một nhóm bạn trên mạng xã hội đe dọa đánh, nên 4 cháu đã rủ nhau thuê phòng nhà nghỉ ngủ qua đêm”.

Để đảm bảo an toàn cũng như tránh gây tâm lý hoang mang cho số học sinh này, sau khi  lập hồ sơ ban đầu, CAP Định Công đã liên hệ với gia đình các em để mời cha mẹ, người thân lên đón về.

Cũng theo chỉ huy CAP Định Công, trong số 9 em được đưa về CAP phường thì có nhiều em đã nghỉ học. Một số em tuy vẫn còn theo học, nhưng qua tìm hiểu các em đã tự ý bỏ học được vài ngày. Bản thân Vân cũng nghỉ học cách đây vài tháng. Điều đáng nói là sau khi được CAP Định Công thông báo đã tìm thấy các em vẫn có gia đình phải đến nửa đêm mới đến CAP để đón con em mình về. “Nhiều cháu khá đáng thương vì bố mẹ bỏ nhau phải ở với ông bà, người thân.

Quá trình mời các gia đình lên đón cháu về, chúng tôi  thấy có không ít trường hợp “thờ ơ” với chính con em của mình” - Trưởng CAP Định Công chia sẻ. Chỉ huy CAP Định Công cho biết đơn vị đã làm rõ Nguyễn Thanh Hùng chính là người quay và phát tán đoạn video clip lên mạng xã hội. Khi được hỏi, Nguyễn Thanh Hùng tường trình mục đích ban đầu của việc phát tán video clip lên mạng là nhằm “răn đe” em họ mình và các bạn không tái phạm việc bỏ nhà đi vào nhà nghỉ ngủ qua đêm. 

Việc quay và phát tán những hình ảnh các em đang ở tuổi vị thành niên, trong đó có nhiều em vẫn mặc đồng phục học sinh để đưa lên mạng xã hội của Nguyễn Thanh Hùng là hành vi không thể chấp nhận được. Hành vi này đã khiến không ít người hiểu sai vấn đề và làm cho các em hoang mang, lo lắng, xấu hổ với bạn bè, gia đình, nhà trường...

Ngoài ra, trong sự việc này, trách nhiệm từ nhà trường, gia đình trong việc quản lý con em, học sinh của mình cũng phải được nhắc đến. Nếu có sự quản lý, giáo dục chặt chẽ, hiệu quả từ nhiều phía chắc chắn sẽ không có sự việc trên.

“Từ việc tụ tập trong nhà nghỉ để ăn, ngủ đơn thuần đến những hậu quả, nguy hiểm khác có thể xảy ra với các cháu chỉ là ranh giới rất mong manh. Riêng chủ nhà nghỉ trên cũng đã bị CAP Định Công lập biên bản xử phạt nghiêm về lỗi không khai báo tạm trú cho khách cũng như vi phạm quy định khác trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện” - Chỉ huy CAP Định Công nhấn mạnh.

(Tên các em học sinh trong bài viết đã được thay đổi)