Vụ 5 container hạt điều của doanh nghiệp Việt Nam nguy cơ “mất trắng” tại Algeria: Thương vụ đang hỗ trợ giải quyết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thương vụ Việt Nam tại Algeria đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sang Algeria làm việc với hải quan cảng Mostaganem về vụ 5 container điều bị bán đấu giá mà không thông báo. 
Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ đối tác, thị trường khi giao thương xuất khẩu

Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ đối tác, thị trường khi giao thương xuất khẩu

Thông tin tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 4-2023 diễn ra sáng nay (28-4), đại diện Thương vụ Việt Nam tại Algeria cho biết, Thương vụ đang tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sang Algeria làm việc với hải quan cảng Mostaganem, bộ phận bán đấu giá, đại diện hãng tàu CMA-CGM để khiếu nại vụ 5 container điều bị bán đấu giá.

Trước đó, doanh nghiệp xuất khẩu điều Việt Nam cho biết, 5 container hạt điều xuất sang Algeria có nguy cơ mất trắng do số hàng này đã bị Hải quan cảng Mostaganem (Algeria) bán đấu giá và không thể kéo hàng về.

Theo Thương vụ, tại Algeria, hàng nằm tại cảng 4-5 tháng sẽ bị hải quan bán đấu giá sung công quỹ.

Từ vụ việc này, Thương vụ khuyến cáo, để tìm kiếm khách hàng, doanh nghiệp nên tham dự các chương trình XTTM, hội chợ triển lãm, các hội thảo giao thương trực tiếp, trực tuyến và thông qua hệ thống các Thương vụ VN ở nước ngoài. Đề nghị khách cung cấp bản sao scan giấy phép đăng ký kinh doanh mã số thuế, chứng minh thư hay trang có ảnh trong hộ chiếu người đại diện hợp pháp của công ty.

Về phương thức thanh toán, đối với các đơn hàng lớn, nên dùng phương thư thư tín dụng (L/C) không hủy ngang có xác nhận của ngân hàng châu Mỹ, châu Âu uy tín ; Một phương thức thanh toán khác cũng hay sử dụng nữa là nhờ thu qua ngân hàng (DP at sight) có yêu cầu khách hàng đặt cọc từ 20% trở lên. Trong trường hợp thứ hai này, khi hàng đến cảng Algeria thì ngân hàng mới chuyển tiền hàng cho nhà xuất khẩu.

Khi có tranh chấp hay gặp vấn đề về thanh toán, doanh nghiệp cần hành động gấp, liên hệ ngay với Thương vụ để được tư vấn, giải quyết, tránh việc hàng để quá lâu tại cảng dẫn đến phát sinh chi phí và Hải quan bán đấu giá;

Không nên tin tưởng tuyệt đối vào công ty trung gian mà bỏ qua khâu tìm hiểu khách hàng.

Ngoài ra, hợp đồng xuất khẩu cần có điều khoản xử lý tranh chấp, nêu rõ trách nhiệm và các cơ quan giải quyết tranh chấp như trọng tài, tòa án...

Trong 3 tháng đầu năm nay, mặc dù xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng riêng thị trường Algeria lại tăng trưởng. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Algeria đạt 63,35 triệu USD, tăng 104,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là cà phê, đạt 20.335 tấn (+ 135,80%), kim ngạch đạt 40,1 triệu USD (+126,8%), hạt tiêu kim ngạch đạt 1,67 triệu USD (+ 31%), hàng thủy sản 1,34 triệu USD (+355,1%), sản phẩm hóa chất 2,12 triệu USD (+165,3%), hàng kim loại thường 1,57 triệu USD, … Cà phê thô tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 63% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Thương vụ cũng cho biết thêm, các mặt hàng mà Algeria không hạn chế nhập khẩu là sản phẩm mà nước này không sản xuất được, như: tiêu, cà phê thô, cá basa, cơm dừa, quế, hồi, hạt điều...; hàng nguyên liệu: gỗ, nhựa, giấy...