VPF đề nghị: "Đừng để cầu thủ gãy chân mới xử..."

ANTĐ - Ông bầu Võ Quốc Thắng - người đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty VPF, đã có những phát biểu mạnh mẽ, xung quanh việc xử lý, đẩy lùi nạn bạo lực tại giải đấu lớn nhất Việt Nam.

Sáng nay (15-3) tại TP HCM, Công ty VPF tổ chức họp báo định kỳ. Vấn đề được giới truyền thông quan tâm hướng vào nạn bạo lực sân cỏ bùng phát thời gian qua, với ít nhất 3 cầu thủ bị gẫy chân, rạn xương sườn đối mặt nguy cơ phải giải nghệ.

Ở buổi họp báo đầu tiên sau khi chính thức nhậm chức Trưởng giải V-League, ông Tanaka Koji chia sẻ: “Theo dõi V-League một tháng qua, vấn đề bạo lực là điều khiến tôi khó chịu và lo ngại nhất. Chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp để hạn chế vấn nạn bạo lực sân cỏ".

Nói về vấn đề gây nhức nhối này, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói: "VPF đang rất nỗ lực đẩy lùi bạo lực trên sân cỏ, để V-League ngày một hay hơn, tốt hơn trong mắt người hâm mộ".

3 cầu thủ ở V-League 2014 đã bị gẫy chân, rạn xương sườn vì bạo lực sân cỏ

Người đứng đầu VPF đưa ra một số giải pháp sẽ áp dụng trong thời gian tới như lắp thêm camera ở các sân để có hình ảnh đa chiều, dễ cho việc phát hiện xử lý các tình huống; xử lý các cầu thủ có ý định thực hiện hành vi đánh nguội, chơi xấu (bất kể hành vi đó mới dừng ở ý định, chưa gây hậu quả); xem xét, xử lý các trường hợp trọng tài, giám sát trận đấu báo cáo thiếu khách quan, thiếu trung thực. 

“Tôi đã kiến nghị với các anh trong BTC rằng không phải đợt đến khi có cầu thủ gãy chân mới xử lý nặng những pha vào bóng bạo lực", ông Thắng nhấn mạnh.

Liên quan đến chủ đề nóng này của V-League, trưởng giải Koji nhắn nhủ: "Tôi hy vọng rằng, mỗi cầu thủ khi ra sân cần ý thức rằng đôi chân của mình và các đồng nghiệp là tài sản vô giá. Hãy tự nhắc mình, hãy thi đấu fairplay để tránh chấn thương đáng tiếc. Cầu thủ nên ý thức rằng người hâm mộ đã bỏ thời gian và tiền bạc để đến sân, thì họ xứng đáng được xem các trận đấu đẹp”.