“Vòng đeo tay chống sởi” chỉ là lừa bịp

ANTĐ - Vài ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện quảng cáo loại vòng đeo tay có khả năng phòng chống được bệnh sởi. Theo giới thiệu sản phẩm, loại vòng này được sản xuất tại nước ngoài, giá bán khoảng 450.000 đồng/ chiếc, khi đeo vào thì virus sởi sẽ không thâm nhập được vào cơ thể. 

Trao đổi với ANTĐ ngày  25-4, TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định, không chỉ vòng chống sởi mà thời gian gần đây liên tục có các quảng cáo tương tự về các sản phẩm hay bài thuốc chữa sởi gia truyền… nhưng hầu như toàn bộ là lừa đảo. TS Nguyễn Văn Kính cho biết, các loại thiết bị nếu thực sự có khả năng phòng, chữa bệnh như vậy phải chứng minh được tính chất và tác dụng thực sự của nó để được cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp phép. Người dân không nên mua các sản phẩm phòng, chữa bệnh mà không được cơ quan chức năng cấp phép để tránh tiền mất tật mang.