Vòng 9 V-League: Sợ vỡ sân Thanh Hóa

ANTĐ - Từ BTC sân, đội chủ nhà đến đội khách SLNA đều chung lo ngại, sân Thanh Hóa với sức chứa nhỏ bé sẽ bị quá tải, thậm chí vỡ trước nhu cầu xem lớn của CĐV 2 đội cho trận quyết đấu chiều 11-5.

CLB Thanh Hóa đang rất khát điểm sau chuỗi 5 trận chưa biết mùi chiến thắng vừa qua. Trong khi đó, sau cú sẩy chân trước HAGL vòng 8, SLNA rất muốn bứt tốp bằng một chiến thắng trước “người hàng xóm” Thanh Hóa.

Số lượng khán giả đến sân dự báo sẽ tăng đột biến bởi đây vốn là trận đấu quan trọng với cả 2 đội, đồng thời khoảng cách di chuyển ngắn cũng là động lực để đông đảo CĐV xứ Nghệ muốn đến sân Thanh Hóa cổ vũ. Thực tế từ nhiều ngày qua, trên các diễn đàn mạng, các CĐV Nghệ An đã lên kế hoạch cổ vũ hoành tráng.

Lo tình trạng quá tải, thậm chí vỡ sân sẽ ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu, BTC sân Thanh Hóa đã phải gấp rút triển khai các kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu.

Công tác tổ chức kém khiến sân Thanh Hóa không ít lần náo loạn vì quá tải

Chủ tịch CLB Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Chúng tôi hạn chế phát hành khoảng 10.000 vé (sức chứa sân Thanh Hóa 14.000 chỗ ngồi) để tránh quá tải. Ngoài ra, an ninh cũng được tăng cường. Sẽ có khoảng 200 công an lo bảo vệ trận đấu, kết hợp với nhóm bộ đội và dân phòng, an ninh của sân. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để đảm bảo trận đấu diễn ra trong an toàn”.

Ông Đệ cũng cho biết thêm, quy định phạt 50 triệu đồng, thưởng 20 triệu cho người phát giác vẫn sẽ tiếp tục được BTC sân áp dụng để xử lý hành vi đốt pháo sáng trên khán đài, bất kể xuất phát từ CĐV đội nhà hay khách.

Khoảng 6 năm trở lại đây, sân Thanh Hóa được xem như một trong những điểm nóng V-League, khi thường xuyên xuất hiện tình trạng quá tải. Mùa giải 2007, trận tiếp đón Đà Nẵng tại vòng 6 V-League, hàng vạn CĐV Thanh Hóa đã ồ ạt tràn sân, đạp biển quảng cáo bao quanh sân và ngồi lấn ra cả đường piste tạo nên sự uy hiếp tinh thần ghê gớm với đội khách Đà Nẵng. Trận đấu bị hoãn tới 80 phút và chỉ khi đích thân Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá khi đó - ông Vương Văn Việt, gọi điện cho Trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi để cam kết đảm bảo về an ninh, trận đấu mới được diễn ra.