Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Vòng 1/32 và lời 'cảnh báo' dành cho những đội nhất bảng

ANTD.VN - Sau những gì đã xảy ra ở lượt thi đấu đầu tiên vòng 1/32, các đội đứng thứ nhất ở vòng bảng càng có thêm lý do để không được phép chủ quan trước những đội xếp thứ ba hay thứ nhì giai đoạn một.

Về lý thuyết, những đội đứng thứ nhất ở vòng bảng tất nhiên được đánh giá cao hơn những đội xếp thứ ba giành 'vé vớt' đi tiếp. Tuy nhiên, trong bóng đá luôn không thể nói trước được điều gì. Đã có những cú sốc xảy ra ở lượt trận đầu tiên vòng 1/32 trên sân Tây Hồ chiều 30-10 vừa qua. Ở đó, nhiều đội vượt qua vòng bảng với thành tích xuất sắc đã bị chặn đứng bởi những đội chỉ xếp hạng ba.

THPT Nguyễn Huệ và THPT Lê Quý Đôn đều hạ các đội nhất bảng để đi tiếp

Đầu tiên, THPT Hoàng Cầu, đội xuất sắc đánh bại cả ĐKVĐ THPT Trương Định để giành ngôi nhất bảng D với 7 điểm, lại bất ngờ để thua THPT Nguyễn Huệ tới 1-4 ở vòng 1/32. Thậm chí ở trận này, nhà cựu vô địch Hoàng Cầu còn mở tỉ số trước, nhưng sự quật khởi của đội bóng đến từ Bắc Từ Liêm trong hiệp 2, đã tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính và thú vị nhất giải cho đến lúc này.

Không ấn tượng như THPT Nguyễn Huệ, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trường Đống Đa trước THPT Hermann Gmeiner cũng đủ giúp họ làm nên bất ngờ thứ hai. Đối đầu với tập thể thắng tuyệt đối ở vòng bảng (9 điểm), nhưng THPT Đống Đa rất "biết mình, biết người", để rồi ghi được những bàn thắng ở thời điểm quyết định và giành vé trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Á quân THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) cũng trải qua trận đấu tương tự, khi hạ đội bóng khó chơi Đại Mỗ để vào vòng 1/16. Ngoài những cái tên trên, hai đội xếp thứ ba ở vòng bảng khác là ĐKVĐ THPT Trương Định và THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa) cũng có những trận đấu khó khăn trước THPT Hoài Đức A và THPT Trần Nhân Tông, nhưng vẫn toại nguyện cùng tấm vé đi tiếp sau loạt luân lưu may rủi.

Rõ ràng, thành tích ở vòng bảng không nói lên nhiều điều trong cuộc chơi 'một mất, một còn' ở vòng loại trực tiếp. Đó là lý do để các đội nhất bảng càng cần phải thận trọng hơn ở phần còn lại của vòng 1/32, diễn ra vào Chủ nhật (3-11) tới trên sân Tây Hồ.