Công nhân vẫn được trả lương trong những ngày nghỉ đột xuất

Công nhân vẫn được trả lương trong những ngày nghỉ đột xuất

ANTĐ - Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, gần 400 doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc, Đài Loan đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đều thực hiện trả lương bình thường cho công nhân trong những ngày doanh nghiệp ngừng hoạt động, từ 14 đến 16-5.
Khắc phục phần lớn thiệt hại, công nhân đi làm trở lại

Khắc phục phần lớn thiệt hại, công nhân đi làm trở lại

ANTĐ - Nhờ các biện pháp tích cực và hiệu quả của chính quyền, cơ quan đoàn thể các địa phương, những hậu quả trong các vụ gây rối xảy ra hôm 13, 14-5, ở một số khu công nghiệp đã được khắc phục triệt để. Ngày 19-5, tình hình đã ổn định trở lại.
Không để kẻ xấu lợi dụng tình hình

Không để kẻ xấu lợi dụng tình hình

ANTĐ - Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong mấy ngày qua, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Bình Dương, TP.HCM, Bình Phước, Đồng Nai, công nhân lao động đã xuống đường mít tinh, diễu hành bày tỏ sự phản đối việc gây hấn và xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc. 
Tuyên truyền để công nhân lao động không bị kẻ xấu xúi giục, kích động

Tuyên truyền để công nhân lao động không bị kẻ xấu xúi giục, kích động

ANTĐ - Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong mấy ngày qua, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đồng Nai, công nhân lao động đã xuống đường mít tinh, diễu hành bày tỏ sự phản đối việc gây hấn và xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc. 

Đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư

Đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư

ANTĐ - Quý I- 2014, Kho bạc Nhà nước đã thanh toán ước khoảng 45.350 tỷ đồng vốn đầu tư. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 31.150 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 7.000 tỷ đồng, các nguồn vốn khác là 7.200 tỷ đồng, đây là mức thấp so với kế hoạch được giao.
Bao giờ hết lãng phí?

Bao giờ hết lãng phí?

ANTĐ - Đầu năm 2014, khi các bộ, ngành triển khai kế hoạch năm, một số hội nghị, hội thảo đã tổng kết, đánh giá chặng đường hơn 25 năm mở cửa của nền kinh tế. Không phủ nhận những thành quả đã gặt hái, nhưng cả các nhà hoạch định chính sách lẫn giới chuyên gia đều có chung nhận định, tình trạng phát triển ồ ạt các dự án đầu tư nước ngoài, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp theo phong trào đã để lại những hệ lụy không nhỏ.

Khi đối tác “trở cờ” hất cẳng lẫn nhau

Khi đối tác “trở cờ” hất cẳng lẫn nhau

ANTĐ - Như ANTĐ online đưa tin, từ ngày 31-11 đến 4-12-2013, Nhà máy gạch Tuynel Vũ Bình (ở thôn Mộ Đạo, xã Vũ Bình, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị hàng trăm người “lạ mặt” bao vây, cản trở hoạt động sản xuất và kinh doanh. Để rộng đường dư luận, Báo ANTĐ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này...
Xây loạt nhà vệ sinh công cộng 5 sao

Xây loạt nhà vệ sinh công cộng 5 sao

ANTĐ - Ngay Tết năm nay, các công viên, bến xe tại TP.HCM sẽ có 11 nhà vệ sinh công cộng tiêu chuẩn 4-5 sao kèm máy ATM để phục vụ người dân và du khách. 
 Nhiều dự án điện đang “khát” vốn

Nhiều dự án điện đang “khát” vốn

ANTĐ - Chia sẻ tại hội thảo khoa học “Vốn cho các dự án điện của đất nước và những vấn đề cấp bách” diễn ra sáng 13-12, ông Trần Viết Ngãi- Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết: “Ngành điện là ngành kết cấu hạ tầng của toàn bộ nền kinh tế - xã hội, đặc biệt đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Do đó, việc thu xếp nguồn vốn đầu tư cho phát triển điện lực được xem là nhiệm vụ trọng tâm”. 
 Không đồng loạt tăng phí đường bộ từ 1-1-2014

Không đồng loạt tăng phí đường bộ từ 1-1-2014

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 159/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2014. Theo Thông tư 159, các mức phí đường bộ quy định với từng chủng loại xe đều tăng so với mức phí hiện hành.
Kiểm soát nợ công

Kiểm soát nợ công

ANTĐ - Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, với mức bội chi 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% GDP. Quốc hội buộc phải đưa ra quyết định về đề xuất nới bội chi, tăng phát hành trái phiếu chính phủ một lượng lớn, trong bối cảnh lần đầu tiên trong 13 năm qua, ngân sách hụt dự toán hơn 63.000 tỷ đồng. Đây là một quyết định khó khăn khi những con số thống kê chưa đánh giá được hết sự an toàn của nợ công cũng như thực trạng sức khỏe nền kinh tế.
Đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư

Đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư

ANTĐ - Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (ĐBQH tỉnh Lai Châu) về một số vấn đề liên quan đến Luật Đầu tư công. 
Chưa “tròn vai” chủ đạo

Chưa “tròn vai” chủ đạo

ANTĐ - Trong bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi trình Quốc hội, Ủy ban dự thảo đề nghị quy định một nội dung hết sức quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm. Đó là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Trong rất nhiều ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Hiến pháp, chỉ riêng hai từ “chủ đạo” đã có khá nhiều quan điểm, cách nhìn nhận khác nhau.

59 triệu USD tăng cường giao thông bền vững

59 triệu USD tăng cường giao thông bền vững

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á và Quỹ Công nghệ sạch.
Hà Nội tăng cường hợp tác với Nhật Bản

Hà Nội tăng cường hợp tác với Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 23-9, Sở KH-ĐT Hà Nội và Tập đoàn Forval (Nhật Bản) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư từ Nhật Bản vào thành phố Hà Nội.