Với một thí sinh tự tin

ANTĐ - Thí sinh Hà Anh (Lớp 12D1, trường THPT Việt - Đức) ra khỏi phòng thi môn Địa lý khá sớm trong buổi sáng qua 3-6.

- Bạn có làm được bài không?

- Em làm được hết.

- Bạn đánh giá như thế nào đề thi Địa lý năm nay?

- Em thấy đề thi khá dễ, nằm trong chương trình ôn thi.

- Bạn đăng ký thi trường ĐH nào?

- Em không đăng ký thi, vì em đã trúng tuyển trường ĐH Quốc tế (Pháp) đào tạo tại Hà Nội, khoa Hóa Sinh, học phí trường này chỉ hơn 20 triệu đồng/năm.

- Em có hình dung được công việc và mức thu nhập em sẽ nhận được khi tốt nghiệp ĐH?

- Em định hướng sẽ làm nghiên cứu cho các công ty dược, mỹ phẩm, thực phẩm… sau đó em sẽ học thêm quản trị kinh doanh, luật để trở thành người quản lý.

- Có tự tin quá không?

- Em rất tự tin, vì bố mẹ, thầy cô, bạn bè đều nói em có thiên hướng, khả năng lãnh đạo.

- Trong chương trình THPT, có nhiều môn làm việc nhóm, có tính tương tác không?

- Rất ít anh ạ, chỉ một số bài tập môn Ngoại ngữ, Địa lý thì có làm việc nhóm thôi, bọn em rất ít cơ hội thể hiện mình.

- Nếu có thể thay đổi chương trình học, bạn hy vọng thay đổi điều gì?

- Theo em nên tăng những bài tập tương tác, giảm hoặc cắt bỏ một số phần học mà theo em chỉ thích hợp ở bậc đại học. Ví dụ: phần tích phân ở môn Toán, hạt nhân ở môn Vật lý, phần hữu cơ trong môn Hóa… quá nhiều kiến thức nâng cao khiến học sinh rất mệt mỏi.