Vợ diễn viên Thương Tín đính chính tin đồn bỏ chồng lúc nghèo khó, bệnh tật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin về cuộc sống của diễn viên Thương Tín nhận được sự quan tâm của dư luận trong những ngày vừa qua.
Khi gặp biến cố, vợ chồng nam diễn viên nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm

Khi gặp biến cố, vợ chồng nam diễn viên nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm

Cuối tháng 11 vừa qua, Thương Tín khiến người hâm mộ anh bất ngờ khi chia sẻ hoàn cảnh cuộc sống hiện tại. Theo đó, nam diễn viên cho biết, nhiều tháng qua anh nợ tiền phòng trọ và không có cả tiền để ăn, phải sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Thời điểm đó, Thương Tín cũng thông báo anh phát hiện bị nhiễm Covid-19 khi chuẩn bị được nhận vào làm việc tại một nơi của người quen. Trước đó vào đầu năm 2021, Thương Tín từng bị đột quỵ song may mắn được cứu chữa kịp thời nên sức khỏe đã dần ổn định. Khi gặp biến cố về sức khỏe, vợ chồng nam diễn viên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về tiền bạc từ nhiều nhà hảo tâm với số tiền được công bố lên tới gần 1 tỷ đồng.

Trước băn khoăn của nhiều người về việc đã dùng số tiền được giúp đỡ vào việc gì để đến mức rơi vào cảnh không còn nổi 1.000 đồng trong túi, Thương Tín khẳng định, toàn bộ số tiền này anh đưa cho vợ giữ hết để mua đất rồi xây một ngôi nhà cấp 4 ở quê và mua bảo hiểm cho con gái. Nam diễn viên nói thêm, hiện vợ con anh đã bỏ đi, không ở cùng nhà trọ với anh. Lý do theo như Thương Tín là do dịch bệnh kéo dài, cả hai không có việc làm, dẫn tới vợ chồng mâu thuẫn và anh đã chủ động bảo vợ đưa con ra ở riêng. Sự vắng mặt của vợ Thương Tín trong những ngày chồng nghèo khó và nhiễm bệnh dịch cũng trở thành đề tài bàn tán, chỉ trích của một số người.

Mới đây, trước những bàn tán không hay về mình, chị Kim Chi - vợ Thương Tín đã lên tiếng nói rõ sự việc. Theo đó, người vợ kém nam diễn viên 32 tuổi cho biết, cô không ôm con bỏ chồng đi như những gì mọi người hiểu nhầm, mà sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, cô tìm được việc làm thuê cho một người họ hàng. Công việc của cô là đỡ đần việc bếp núc, nấu nướng, chăm sóc một người già và trông coi nhà cửa, được tạo điều kiện về chỗ ở nên đem con gái đến đó ở để tiện làm việc.

Vợ Thương Tín chia sẻ, cô đã dự định khi nào công việc ổn định, nếu được họ hàng cho phép thì sẽ bảo chồng về ở cùng nhưng thời gian vừa qua do mọi người xì xào cho rằng cô bỏ chồng đi giữa lúc hoạn nạn, người chủ thuê cô sợ mang tiếng nên cũng không thuê cô làm nữa.

Cũng theo bà xã Thương Tín, giữa cô và nam diễn viên không có mâu thuẫn gì quá to tát mà chỉ là những lục đục, cãi vã khó tránh khỏi trong cuộc sống vợ chồng thường ngày, nhất là trong thời gian dịch bệnh kéo dài nhiều tháng qua. Vả lại có lẽ vì anh cảm thấy bế tắc trong cuộc sống khi không có việc làm để đỡ đần vợ con nên mới bảo cô đi ở chỗ khác.

Vợ Thương Tín cũng thẳng thắn nói về đề nghị nhận lại khoản tiền hơn 200 triệu đồng được các nhà hảo tâm đóng góp thông qua diễn viên Trịnh Kim Chi và được nữ diễn viên quyết định dùng để đóng bảo hiểm cho con gái mình. Cụ thể, vợ nam diễn viên chia sẻ, số tiền này sau khi nhận lại từ Trịnh Kim Chi, vợ chồng cô đã gửi hết vào ngân hàng để hàng tháng rút lãi ra có thêm chút tiền lo liệu việc ăn học cho con, còn việc đóng bảo hiểm cho con gái thì vợ chồng anh đã nhờ ngân hàng tự động chi trả theo đúng thời hạn thanh toán đã ký kết với công ty bảo hiểm.