"Vô diện sát nhân" bị dán nhãn C18 khi ra rạp, nhà sản xuất nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Vô diện sát nhân" thuộc dòng phim kinh dị, giật gân. Phim chốt lịch ra rạp vào ngày 26-8 tới và bị dán nhãn C18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi).

“Vô diện sát nhân” do đạo diễn trẻ Đinh Công Hiếu dàn dựng dựa trên kịch bản được tiết lộ là mua từ Hollywood. Mặc dù đã hoàn thiện xong xuôi từ cách đây 2 năm song do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tới thời điểm này, nhà sản xuất mới quyết định đưa phim ra rạp. Bộ phim được tiết lộ là có có vô số tình tiết kinh hoàng, khốc liệt và bạo lực và chấp nhận việc bị dán nhãn C18 để mang đến cho người xem những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Nói về yếu tố kinh dị, giật gân trong phim, đại diện nhà sản xuất cho biết, nội dung phim kể về câu chuyện về thiện - ác trong mỗi con người. Có những người nhìn vẻ ngoài tử tế song đạo mạo bên trong lại ẩn chứa nhiều bí mật đen tối kinh hoàng. Yếu tố kinh dị, giật gân và thậm chí là có phần biến thái mà êkip sản xuất đưa vào bộ phim đã được êkip tính toán và cân nhắc kỹ càng. Cũng theo đơn vị này, vì đây là dự án phim kinh dị nên chuyện bị gắn mác C18 à điều hiển nhiên phải làm.

"Hy vọng rằng với một sản phẩm chất lượng, chỉn chu và được làm bằng công sức và tâm huyết thì phim sẽ được người xem đón nhận. Giật gân và ám ảnh nhất của bộ phim này đến từ chuyện thiện - ác trong mỗi chúng ta. Chúng tôi cảm kích các diễn viên Phương Anh Đào, Hiếu Nguyễn, Oanh Kiều, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên vì đã lăn xả hết mình cho dự án" - đại diện phía sản xuất nói thêm.

Diễn viên Hiếu Nguyễn trong phim

Diễn viên Hiếu Nguyễn trong phim

Về phía các diễn viên, Hiếu Nguyễn cho biết anh đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đóng phim kinh dị gắn mác C18 như "Vô diện sát nhân". Nam diễn viên chia sẻ, những thước phim chứa đựng rất nhiều tình tiết nghẹt thở, kịch tính. Trong đó các cảnh rượt đuổi, truy sát là điều khiến anh cảm thấy tâm đắc nhất khi quay bộ phim này. Cũng theo Hiếu Nguyễn, thông thường phim gắn mác C18 thì mọi người sẽ nghĩ đến chuyện gì đó quá nặng nề nhưng riêng anh thì cho rằng đây cũng là một cách làm tốt, để cho khán giả biết rằng bộ phim có giới hạn ở độ tuổi nào, đồng thời chứa đựng những yếu tố nghẹt thở, kinh dị, gây ám ảnh đúng chất 1 bộ phim giật gân theo phong nước ngoài.

Cùng với đó, Hiếu Nguyễn bộc bạch, hững cảnh phim được gắn mác 18+ vốn dĩ rất khó khai thác, để làm cho phim hấp dẫn, rất cần đến tài năng của đạo diễn và nhà sản xuất.

"Trong 1 bộ phim, mỗi cảnh quay đều là 1 điều quý giá. Cảnh mang tính 18+ rất khó khai thác chứ không phải dễ đâu. Nếu khai thác được, những cảnh quay này sẽ mang đến giá trị lớn cho dự án. Tôi tin rằng khi phim chính thức khởi chiếu sẽ làm mọi người bất ngờ." - Hiếu Nguyễn khẳng định.