Vô địch Olympic giúp gia đình thoát khỏi nợ nần

ANTĐ - Với 2 chiếc HCV có được tại Olympic London, VĐV TDDC của Mỹ Gaby có thể giải quyết chuyện gia đình.

Bà Natalie Hawkins (đeo kính đen) và cô con gái Gaby đang quảng cáo cho hãng Kellogg’s.

Theo tờ Guardian (Anh), gia đình của nữ VĐV có tên thân mật là Gaby này đã lâm vào cảnh phá sản trước khi cô đến London tranh tài. Bà Natalie Hawkins, mẹ và cũng là người phát ngôn của nữ VĐV vừa đoạt 2 chiếc HCV (trong đó có chiếc HCV cá nhân nội dung toàn năng) môn thể dục dụng cụ, đang mắc khoản nợ lên đến 80.000 USD. Hiện gia đình Gaby phải trả góp 408 USD/tháng cho ngân hàng nếu không muốn dọn ra đường.

Bà Natalie Hawkins lâm vào cảnh nợ nần khi phải nuôi 4 người con trong khi đã ly dị với cha của Gaby. Với 2 chiếc HCV có được, Gaby có thể giải quyết chuyện gia đình. Đội thể dục của Mỹ hiện đang nhận tài trợ từ 90-100 triệu USD từ thương hiệu bánh kẹo Kellogg’s của hãng P&G. Là thành viên, còn là nữ VĐV da màu đầu tiên đoạt HCV cá nhân toàn năng, ước tính Gaby có thể nhận khoản tài trợ cá nhân lên đến ít nhất 10 triệu USD trong vòng 4 năm tới. Vấn đề là phải đến 18 tuổi, cô mới được sử dụng khoản tiền này.