TP.HCM

Vờ chỉ đường, cướp giât iPad của hai vị khách nước ngoài

ANTĐ - Trí vờ chỉ đường, rồi lợi dụng sơ hở của hai người khách nước ngoài giật lấy chiếc iPad rồi tăng ga xe bỏ chạy.

Khoảng 18h, ngày 3/2/2014, hai người nước ngoài quốc tịch Mỹ là chị Armica Spring và anh Joshua Anders Rea đi bộ trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 thì chị Spring mở chiếc iPad mini để xem bản đồ về khách sạn.

 

Bị cáo Lê Duy Trí tại tòa

Thấy vậy, Lê Duy Trí liền điều khiển xe máy lại gần và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Chị Spring cầm chiếc iPad mở bản đồ nhờ Trí chỉ dùm đường về. Lợi dụng sơ hở của người khách này, Trí giật nhanh chiếc iPad rồi gú ga xe bỏ chạy.

Khi đó anh Huỳnh Công Phúc thấy vậy liền kêu anh Rea nhanh lên xe anh Phúc chở đuổi theo Trí. Khi đến giao lộ Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) Trí ném iPad xuống đường và tiếp tục bỏ chạy.

Anh Phúc vẫn tiếp tục tri hô thì được hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ hỗ trợ đuổi theo bắt được Trí giao công an phường Bến Thành xử lý.  Theo kết quả thẩm định tài sản, chiếc ipad trên có trị giá 7,2 triệu đồng.

Nhân thân  Lê Duy Trí được xác định, trước đó, Trí vốn đã có nhiều tiền án về các tội: môi giới mại dâm, nhiều lần đi cướp giật tài sản và đã từng bị phạt tù, phạt cảnh cáo nhiều lần. Sau khi chấp hành xong các bản án, Trí không hướng thiện mà vẫn tiếp tục đi cướp giật tài sản người khác. 

Ngày 25/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm  vụ cướp giật tài sản trên và tuyên phạt bị cáo Lê Duy Trí (SN 1972, ngụ Q.4, TP.HCM)  5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.