Vinh danh những cuốn sách đáng đọc nhất trong năm tại "Giải thưởng Sách Việt Nam"

ANTD.VN - Sáng ngày 28-12, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ trao “Giải thưởng Sách Việt Nam 2016”. Tại hạng mục Sách Hay, 4 cuốn sách đã được xướng tên trong đó có một tác phẩm văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng.

Theo ông Nguyễn Kiểm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam và Hội đồng giải thưởng Sách Việt Nam 2016, năm nay có 40 nhà xuất bản gửi sách về tham dự giải, nhiều hơn năm ngoái (35 nhà xuất bản). Tổng số sách dự giải là 486 cuốn (266 cuốn Sách Hay và 220 cuốn sách Đẹp), ít hơn năm trước 31 cuốn. Nhìn chung, tác phẩm đạt giải đều có giá trị cao về lý luận, nghệ thuật, khoa học và thực tiễn.

Các tác giả, tác phẩm nhận giải thưởng Sách Hay

Kết quả, giải Vàng Sách hay thuộc về 4 tác phẩm, bộ tác phẩm đó là  “Dược thư quốc gia Việt Nam” (Hội đồng dược thư quốc gia Việt Nam), “Vũ Hạnh tuyển tập” (tác giả Vũ Hạnh), “Diễn xướng nghi lễ - Di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường” (Bùi Thiện sưu tầm, biên dịch, giới thiệu) và Bộ sách văn học thiếu nhi gồm 12 cuốn của nhà văn Vũ Hùng.

Ngoài ra, Hội đồng giải thưởng cũng trao 10 giải Bạc, 17 giải Đồng và 16 giải Khuyến khích cho các tác phẩm khác.

Hạng mục Sách Đẹp có tên các tác phẩm "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam"

Tại hạng mục “Sách Đẹp”, 4 tác phẩm được vinh danh đó là “Truyện Kiều”(Nguyễn Du – NXB Trẻ), “Trống Đồng Việt Nam – Giá trị lịch sử và nghệ thuật” (Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam), “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” (Nguyễn Đổng Chi) và “Anh Đức – Sống và Viết” (Anh Đức – NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM). 8 giải Bạc, 13 giải Đồng, 15 giải Khuyến khích và 3 giải Bìa đẹp cũng được xướng tên tại giải thưởng năm nay.