Vĩnh biệt nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả "Tóc em đuôi gà", "Hát về anh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Tóc em đuôi gà", "Hát về anh", "Nhánh lan rừng"... đã qua đời vào tối ngày 1-10, hưởng thọ 70 tuổi.

Trước đó, khoảng tháng 8/2024, nhạc sĩ Thế Hiển phát hiện bị bệnh ung thư phổi, sức khỏe giảm sút, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Sau biến cố sức khỏe, nam nhạc sĩ không còn xuất hiện ở các chương trình, sân khấu ca nhạc. Thời gian qua nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến nhà ông thăm hỏi sức khỏe.

NSND Thế Hiển sinh năm 1955, quê ở Nam Định, từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM). Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên "Khi bong bóng bay" được khán giả đón nhận.

Ngoài mảng ca khúc về lực lượng vũ trang và biển đảo như Nỗi nhớ từ đảo xa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca, Khúc hát tự hào HQ 561…ông còn viết nhiều ca khúc về thanh niên xung phong (Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh) và tình yêu, đời sống như Tóc em đuôi gà, Cho dù có đi nơi đâu, Hoài niệm dấu yêu...

Cố nhạc sĩ Thế Hiển

Cố nhạc sĩ Thế Hiển

Với hàng trăm sáng tác, ông để lại một gia tài âm nhạc phong phú, giàu tính nhân văn. Nhạc sĩ Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất (2012).

Song song hoạt động sáng tác, Thế Hiển còn tích cực tham gia biểu diễn phục vụ bộ đội, các chuyến đi thiện nguyện và công tác xã hội. Với những cống hiến cho nghệ thuật, năm 2012 ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và đến tháng 10/2023, được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân.

Sự ra đi của NSND - nhạc sĩ Thế Hiển là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam.