ANTĐ - Ngày 11-3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết lên án những hành động của Nga tại Ukraine, gạt Nga khỏi nhóm G-8 và áp dụng chế độ cấm cấp thị thực Mỹ và trừng phạt kinh tế đối với Nga.
ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, ông Viktor Yanukovych (ảnh) ngày 11-3 khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine và là người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này.
ANTĐ - Nga có Chính phủ và Quốc hội, có Hội đồng An ninh quốc gia, nhưng tất cả các quyết định quan trọng của đất nước chủ yếu do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.
ANTĐ - Giữa lúc tình hình quốc tế đang rối bời về cuộc khủng hoảng tại Crimea, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố sẽ nâng cấp hiện đại hóa gần 20 chiếc tàu đổ bộ của hải quân nước này.
ANTĐ - Cựu ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ (1969-1975) Henry Kissinger cho rằng Ukraine nên từ bỏ kiểu đứng núi này trông núi nọ, không ngả về phương Tây mà cũng không theo Nga.
ANTĐ - Ngày 8-3, hai nước Tajikistan và Venezuela đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Nga trong xử lý các sự vụ liên quan đến Ukraine và cho rằng Tổng thống Yanukovych là nạn nhân của một cuộc đảo chính do Mỹ và NATO hậu thuẫn.
ANTĐ - Ngày 07-03, bà Maya Kosyanchich, phát ngôn viên của đại diện cấp cao EU về Ngoại giao Catherine Ashton cho biết, Liên minh châu Âu muốn đưa thủ phạm tội ác ở Ukraine ra trước công lý.
ANTĐ - Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vào ngày 25-2, giữa Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet và bà Catherine Ashton, Cao ủy chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) bị rò rỉ trên internet ngày 5-3 cho thấy, có chứng cứ thể hiện phe đối lập ở Ukraine đã thuê các tay lính bắn tỉa bắn vào cảnh sát và đám đông người biểu tình.
ANTĐ - Các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn một số nguồn tin từ Trung Quốc cho là Bắc Kinh ủng hộ quan điểm của Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuy nhiên, trong các thông báo chính thức, Trung Quốc vẫn thể hiện thái độ không ràng.
ANTĐ - Tổng thống Nga Putin ngày 4-3 đã lần đầu tiên tổ chức họp báo nói rõ lập trường của Nga về cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, khẳng định Nga không định sử dụng vũ lực đối với Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét các biện pháp trừng phạt Nga.
ANTĐ - Ngày 3-3, Nga khẳng định không muốn chiến tranh với Ukraine và mong muốn một đất nước Ukraine phồn vinh, trong khi đó bảy nước thuộc nhóm “G-8” tuyên bố đình chỉ việc tham gia chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ở Sochi để phản đối việc Nga đưa quân vào Crimea.
ANTĐ - Ngày 3-3, Bộ Nội vụ Nga cho biết, nước này đã sẵn sàng thuê các sỹ quan cảnh sát Ukraine phục vụ trên lãnh thổ Nga khi họ bắt đầu phát hành hộ chiếu cho cảnh sát chống bạo động Berkut của Ukraine.
ANTĐ - Trước những diễn biến phức tạp tại CH tự trị Crimea ở miền Nam, ngày 28-2, lãnh đạo cơ quan an ninh hiện nay ở Ukraine cho biết đang soạn thảo một kế hoạch hành động nhằm kiểm soát tình hình tại khu vực này.
ANTĐ - Tại cuộc họp báo ở Rostov-na-Donu (Rostov-on-Don) thuộc Liên bang Nga, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych tuyên bố rằng phe đối lập chính là những kẻ không tuân thủ các thỏa thuận ký kết ngày 21-02, thay vào đó tình trạng vô luật pháp và khủng bố đã ngự trị ở nước này.
ANTĐ - Vào lúc 17 giờ 00 ngày 28/2 theo giờ địa phương (tức 20 giờ 00 giờ Việt Nam), Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych tổ chức buổi họp báo tại thành phố Rostov trên sông Đông của Nga.
ANTĐ - Ngày 27-2, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn nhà lãnh đạo biểu tình thân châu Âu Arseniy Yatsenyuk là tân thủ tướng của nước này, đồng thời thông qua danh sách nội các mới.
ANTĐ - Căng thẳng chính trị tại Ukraine tiếp tục leo thang khi sáng 27-2 hàng chục tay súng chưa rõ danh tính đã chiếm giữ và nắm quyền kiểm soát tòa nhà Quốc hội và các cơ quan chính phủ ở nước cộng hòa tự trị Crimea, miền Nam Ukraine.
ANTĐ - Cả Nga và Liên minh châu Âu (EU) đang đừng ngồi không yên trước việc đất nước Ukraine đang khủng hoảng và chia rẽ sâu sắc sau khi lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych.
ANTĐ - Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 26-2 cho biết, ông đã ký quyết định giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc tấn công người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev.