Ukraine tăng 22% ngân sách quốc phòng

Ukraine tăng 22% ngân sách quốc phòng

ANTĐ - Ngày 12-6, một quan chức cao cấp quân đội Ukraine cho biết, nước này đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 22% cho năm tài khóa 2014 để đối phó với những căng thẳng tại các khu vực ở miền đông nước này.
Thị trưởng Donetsk kêu gọi đàm phán hoà bình với chính quyền Kiev

Thị trưởng Donetsk kêu gọi đàm phán hoà bình với chính quyền Kiev

ANTĐ - Thị trưởng thành phố Donetsk, Oleksandr Lukyanchenko, đã kêu gọi chính quyền Ukraine khởi động ngay một cuộc đối thoại bao gồm cả Nga và các tổ chức quốc tế ở miền đông nhằm tìm ra một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng ở vùng Donbas (bao gồm Donetsk va Lugansk).
Nga bắt giữ nhóm khủng bố âm mưu tấn công Crimea

Nga bắt giữ nhóm khủng bố âm mưu tấn công Crimea

ANTĐ - Hôm qua 30-5, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một số thành viên của nhóm khủng bố phong trào dân tộc Ukraine, Right Sector (Cánh hữu) âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào bán đảo Crimea.
Nga dùng Su-24 theo dõi NATO ở biển Đen

Nga dùng Su-24 theo dõi NATO ở biển Đen

ANTĐ - Hạm đội biển Đen Nga đang luyện tập khoa mục máy bay chiến đấu ở vùng biển trung lập, nhằm theo dõi hành động của các tàu chiến NATO đang hiện diện ở đây, một nguồn tin từ đại bản doanh hải quân Nga cho biết hôm 28/5.
Lực lượng cực đoan đã sử dụng vũ khí hóa học tại Odessa?

Lực lượng cực đoan đã sử dụng vũ khí hóa học tại Odessa?

ANTĐ - Ngày 3-5, hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời phó thủ tướng thứ nhất Vitaly Yareman cho biết, các nạn nhân trong thảm kịch cháy tòa nhà Công đoàn ở thành phố Odessa đã bị đầu độc bởi một loại hóa chất chưa xác định và chết ngay lập tức.
Mỹ ra điều kiện bỏ lệnh cấm vận với Nga

Mỹ ra điều kiện bỏ lệnh cấm vận với Nga

ANTĐ - Trong khi Nga cực lực lên án hành động của Ukraine thì Hoa Kỳ tuyên bố, có thể bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu nước này xuống thang giảm căng thẳng tình hình tại Ukraine.