Việt Nam và Thái Lan sớm lên kế hoạch vô địch AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo lẫn đồng nghiệp Mano Polking bên phía tuyển Thái Lan đang tích cực lên kế hoạch cho mục tiêu vô địch AFF Cup vào cuối năm.

Trong hai mùa giải gần nhất, Việt Nam (vô địch 2018) và Thái Lan (vô địch 2020) thay nhau đăng quang và tiếp tục là 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Kết thúc chiến dịch SEA Games 31 và chuyển sang chuyên trách đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo đã sớm bắt tay vào công việc.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan tiếp tục chạy đua chức vô địch AFF Cup 2022

Tuyển Việt Nam và Thái Lan tiếp tục chạy đua chức vô địch AFF Cup 2022

Chiến lược gia người Hàn sẽ cùng ban chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia bàn luận về kế hoạch thi đấu trong 6 tháng còn lại của năm, với mục tiêu hài hoà quỹ thời gian cho các giải quốc nội lẫn đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế.

Thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ dự khán V-League 2022 (trở lại từ ngày 26-6) để tuyển quân. Cùng với đó, đội tuyển sẽ tranh thủ tập trung vào các đợt FIFA Day.

Nguyện vọng của HLV Park là có những trận giao hữu quốc tế trước các đối thủ chất lượng để ông có thể rà soát lực lượng, hoàn thiện chiến thuật cho AFF Cup 2022.

Vừa qua, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể mời đội bóng kém 54 bậc FIFA là Afghanistan sang giao hữu, dù VFF đã nỗ lực tìm kiếm, kết nối các đối tác khác.

Trong khi đó, HLV Mano Polking bên phía tuyển Thái Lan sau hai chiến dịch SEA Games 31 và AFF Cup 2020 có quá ít thời gian chuẩn bị, đã sớm yêu cầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải dành 12 ngày cho đội tuyển nước này tập luyện trước khi tranh tài AFF Cup 2022.

Theo SMM Sport, may mắn cho ông Polking khi ASIAD 19 (từng dự kiến tổ chức vào tháng 9) bị hoãn nên FAT và ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan cũng dễ đi tới thống nhất về lịch thi đấu, từ đó bố trí đủ 12 ngày cho thầy trò HLV Polking.

Vấn đề đáng lo với tuyển Thái Lan là chưa rõ có triệu tập được các ngôi sao từ Nhật Bản như Supachok Sarachat và Chanathip Songkrasin hay Thanawat Suengchitthawon từ Anh, Jonathan Khemdee từ Đan Mạch hay không.

Tương tự với tuyển Việt Nam là trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm (đang thi đấu tại Nhật) và tiền vệ Nguyễn Quang Hải - người đang hoàn tất thủ tục sang Pháp thi đấu.

Theo kế hoạch, AFF Cup 2022 có 10 đội tham dự, chia làm hai bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm. Vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra lượt đi và lượt về. Giải đấu sẽ diễn ra từ tháng 12-2022 đến tháng 1-2023.