Việt Nam tổ chức hết sức chu đáo giải Taekwondo quân sự

Các thành viên Ủy ban Taekwondo CSIM đánh giá cao công tác chuẩn bị hết sức chu đáo, tỉ mỉ ở tất cả các khâu của nước chủ nhà Việt Nam.

Ngay sau khi đến Việt Nam, các thành viên Ủy ban Taekwondo thuộc Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) đã làm việc với Ban Tổ chức và tiến hành thị sát thực tế công tác chuẩn bị tổ chức Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 (giải Taekwondo có quy mô lớn nhất trong lịch sử của CISM) của nước chủ nhà Việt Nam và tham dự buổi tổng duyệt Lễ Khai mạc.
Đánh giá về công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức giải, các thành viên Ủy ban Taekwondo CISM hết sức ấn tượng về công tác chuẩn bị hết sức chu đáo, tỉ mỉ ở tất cả các khâu - một sự chuẩn bị đáng để các nước học tập.
“Sự chuẩn bị của Ban Tổ chức giải lần này vượt xa mọi sự chuẩn bị của các giải mà tôi từng tham gia tổ chức trước đây. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là một Giải Taekwondo quân sự thế giới của CISM hoành tráng nhất”, Tổng Thư ký Ủy ban Taekwondo CISM Bongseok Kim khẳng định.
Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 do CISM tổ chức sẽ là giải đấu mang tính lịch sử của Taekwondo CISM, vì đây là lần đầu tiên có 2 nội dung mới của Taekwondo được đưa vào thi đấu chính thức của giải. Đó là nội dung quyền và quyền quân sự (tự vệ).

Buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ Khai mạc của Đoàn Nghi lễ quân đội.

Buổi hợp luyện chuẩn bị cho lễ Khai mạc của Đoàn Nghi lễ quân đội.


Ủy ban Taekwondo CISM cho rằng, 2 nội dung này chỉ có thể được tổ chức thành công ở Việt Nam, bởi vì tính đặc thù của lực lượng vận động viên Taekwondo Quân đội nhân dân Việt Nam và sự chuẩn bị rất chu đáo, tỉ mỉ và chi tiết ở tất cả các khâu của các cơ quan chuyên môn.
“Việt Nam là nơi lý tưởng để lần đầu tiên tổ chức 2 nội dung mới này trong lịch sử các Giải Taekwondo quân sự thế giới CISM với lý do tại các giải Taekwondo quốc tế, Việt Nam có bề dày lịch sử ở nội dung quyền và hiểu rõ làm thế nào để tổ chức thành công nội dung này. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Ban Tổ chức tại giải này” ông Abubakr Kordi, thành viên Ủy ban Taekwondo CISM nói.
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, trách nhiệm của nước chủ nhà Việt Nam và tinh thần “hữu nghị thông qua thể thao”, Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 có quy mô lớn nhất lịch sử của Taekwondo CISM sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên lĩnh vực thể thao giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Quốc phòng các nước.
Đồng thời khẳng định khả năng và quyết tâm của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc thực hiện trách nhiệm của nước thành viên trong khối CISM. Đây cũng là dịp để nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam biểu hiện sinh động lòng hiếu khách đối với bạn bè quốc tế nói chung và quân đội các nước dự giải nói riêng.