Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liberia

ANTĐ - Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam thay mặt Chính phủ Việt Nam và ngài D. McKinley Thomas, Đại sứ Cộng hòa Liberia tại Trung Quốc thay mặt Chính phủ Liberia ngày 28-6 đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Liberia. 

Sự kiện này mở ra bước tiến mới trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Liberia - quốc gia thuộc Tây Phi có 4,2 triệu dân, giàu tài nguyên nước, khoáng sản, rừng và có thế mạnh về hàng hải, công nghiệp khai khoáng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam chia sẻ, từ nay, nhiều lĩnh vực kinh tế mà Việt Nam có thể đầu tư sang Liberia như nông nghiệp, viễn thông, đáp ứng mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Liberia ngày càng phát triển. 

Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Liberia, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 53 nước ở châu Phi và 187 nước trên thế giới. Đại sứ D.McKinley Thomas nhấn mạnh, nhân dân hai nước Việt Nam và Liberia từ lâu đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp. Đại sứ D.McKinley Thomas cũng cho biết, lúa gạo là lương thực được người dân Liberia sử dụng nhiều, trong số đó phần lớn lương thực đã được nhập khẩu từ Việt Nam.