Việt Nam muốn đóng góp thực chất vào nỗ lực nhân đạo của Liên hợp quốc

Việt Nam muốn đóng góp thực chất vào nỗ lực nhân đạo của Liên hợp quốc

ANTD.VN -  Phiên họp 3 ngày về các vấn đề nhân đạo do Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tổ chức đã khép lại ngày 23-6 với cam kết của các nước sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực nhân đạo trên toàn cầu. Tại đây, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực nhân đạo quốc tế và luôn mong muốn đóng góp thực chất vào các hoạt động này.
Luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam trên hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam trên hành trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

ANTD.VN - Sáng 20-6, tại khu vực biên giới giữa huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia đã diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (20-6-1977 / 20-6-2022).
Việt Nam ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển bền vững

Việt Nam ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển bền vững

ANTD.VN - Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng), từ ngày 6 đến 10-6, tại Vienna (Cộng hòa Áo), Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã tổ chức cuộc họp định kỳ với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế là quan sát viên.
Tích cực tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc góp phần tạo thế và lực cho Việt Nam

Tích cực tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc góp phần tạo thế và lực cho Việt Nam

ANTD.VN - Một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là khát vọng lớn lao của toàn nhân loại, là mục tiêu cao cả mà mỗi quốc gia đều mong muốn hướng tới. Đó cũng chính là mục tiêu của hoạt động gìn giữ hòa bình, một trong những hoạt động quan trọng nhất của Liên hợp quốc (LHQ) mà Việt Nam là thành viên tham gia tích cực.
Việt Nam chủ động đóng góp vào nỗ lực hòa bình, phát triển bền vững khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam chủ động đóng góp vào nỗ lực hòa bình, phát triển bền vững khu vực châu Á - Thái Bình Dương

ANTD.VN - Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực trong thời gian tới.
SEA Games 31 thành công ngoài mong đợi

SEA Games 31 thành công ngoài mong đợi

ANTD.VN - Bỏ lại sau lưng khối lượng công việc khổng lồ, những mối lo về dịch bệnh, tới thời điểm này có thể khẳng định chủ nhà Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi.
Chuyển đổi năng lượng - thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững: Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Chuyển đổi năng lượng - thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững: Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

ANTD.VN - Ngày 20-5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo Cơ chế chuyển đổi năng lượng - công cụ quan trọng đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố

Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế chống khủng bố

ANTD.VN - Tội phạm khủng bố đã trở thành một thách thức chung, một vấn đề toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia và cả thế giới. Bên cạnh nỗ lực của từng quốc gia, hợp tác quốc tế rất quan trọng trong việc giảm thiểu, loại bỏ thách thức và mối đe dọa chung với an ninh cũng như cuộc sống bình yên trên toàn thế giới.
Hiện đại hóa thể chế là chìa khóa để Việt Nam tiến nhanh hơn

Hiện đại hóa thể chế là chìa khóa để Việt Nam tiến nhanh hơn

ANTD.VN - Ngày 18-5, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố báo cáo “Để Việt Nam tươi sắc đào xuân; Cải cách thể chế hướng tới thực thi hiệu quả”, phân tích các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ tới và đề xuất một nền tảng gồm 5 cải cách thể chế giúp Chính phủ thực thi các ưu tiên phát triển hiệu quả hơn.
Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là hình ảnh sống động nhất đại diện cho đất nước

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là hình ảnh sống động nhất đại diện cho đất nước

ANTD.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc, chiều 15-5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với một số trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York.
Việt Nam - Lào: Duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung

Việt Nam - Lào: Duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung “có một không hai” đối với an ninh và phát triển của Việt Nam và Lào, coi đó là quy luật phát triển, có ý nghĩa sống còn và là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.
Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

ANTD.VN - Cùng trao đổi, thống nhất để đưa ra những phương hướng lớn và sự hợp tác cụ thể nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu - thách thức nóng bỏng trên toàn cầu hiện nay - là một nội dung quan trọng tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ lần thứ hai diễn ra tại Washington trong các ngày 12 và 13-5.
Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững, cam kết góp phần vì hòa bình, ổn định trên thế giới

Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững, cam kết góp phần vì hòa bình, ổn định trên thế giới

ANTD.VN - Rạng sáng 11-5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở Thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ; thăm, làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc từ ngày 11 đến 17-5.