Việt Nam sẽ hỏa thiêu tử thi nhiễm bệnh Ebola

ANTĐ -Bản tin phát thanh ngày 8-11-2014: Hà Nội yêu cầu xử lý các đơn vị thi công không tuân thủ quy định; Hỏa thiêu tử thi bệnh nhân Ebola trong vòng 24 giờ; Đâm chết bạn gái vì quá ghen tuông; Quan chức Nga tuyên bố Liên minh chống khủng bố đã tan rã; Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong đề nghị gặp chính quyền Bắc Kinh; Tổng thống Mỹ phê chuẩn triển khai thêm 1.500 binh sĩ đến Iraq; Chồng tưới xăng đốt vợ do mâu thuẫn; Bắt 3 nghi can trong vụ nổ súng khiến 1 phụ nữ tử vong…

Bản tin phát thanh ngày 8-11-2014.

Hỏa thiêu tử thi bệnh nhân Ebola trong vòng 24 giờ

Sáng 7-11, Bộ Y tế tiến hành diễn tập tổ chức đón tiếp, cách ly, chẩn đoán, xác định bệnh, tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Hình ảnh buổi diễn tập tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội)

Theo đó, Bộ Y tế cho biết, trong trường hợp bệnh nhân nhiễm ebola tử vong, sẽ bảo quản thi thể bằng 3 lượt túi nilon được khử khuẩn và xử lý tử thi trong vòng 24 giờ bằng hỏa táng.

Hà Nội: Yêu cầu xử lý các đơn vị thi công không tuân thủ quy định

Vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường thi công dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông vừa xảy ra thu hút sự quan tâm của dư luận và cảnh báo về sự mất an toàn lao động trên các công trường, đặc biệt là những dự án trên cao.

Hiện trường vụ tai nạn công trình thi công đường sắt trên cao

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn số 8678/UBND-XĐGT chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện khẩn trương chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường tại công trường thi công.

Đâm chết bạn gái vì quá ghen tuông

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang điều tra làm rõ vụ án giết người tại ngõ 165 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Cầu Giấy. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (SN 1993), quê quán ở Hà Trung, Thanh Hóa, bị đối Nguyễn Văn Quyết, SN 1993, quê ở Mỹ Đức (Hà Nội) đã dùng dao đâm chết.

Nguyên nhân do chị H đề nghị chia tay nhưng Quyết nghi ngờ chị H đã có người mới, nên điên cuồng ghen tuông, Quyết đã dùng dao đâm chết bạn gái của mình.

Chồng tưới xăng đốt vợ do mâu thuẫn

Ngày 8-11, cơ quan Công an xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An, cho biết, vào ngày 7-11 vừa qua trên địa bàn xã xảy ra một trường hợp chồng tạt xăng đốt vợ, khiến người vợ bị thương nặng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nguyên (34 tuổi) trú tại xóm 12, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Việt Nam sẽ hỏa thiêu tử thi nhiễm bệnh Ebola ảnh 3

Sau khi đốt vợ, anh Tiến bị xuất huyết nên phải nhập viện cấp cứu

Bắt 3 nghi can trong vụ nổ súng khiến 1 phụ nữ tử vong

Ngày 7-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vi này đã bắt giữ 3 nghi can có liên quan đến vụ nổ súng vào tối ngày 4-11 khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương tại số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Quan chức Nga tuyên bố Liên minh chống khủng bố đã tan rã

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha ngày 7-11 cho biết Nga tin rằng Liên minh chống khủng bố quốc tế đã tan rã.

Hình ảnh khủng khiếp của vụ khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ

Ông cho rằng các phần tử cực đoan quốc tế, kể cả những kẻ đến từ những nước CSTO, có thể quay trở lại và tìm cách đấu tranh cho “sự nghiệp” của chúng bằng vũ khí sau khi được huấn luyện đặc biệt ở Syria, Afghanistan hay Iraq.

Thủ lĩnh biểu tình Hong Kong đề nghị gặp chính quyền Bắc Kinh

Ngày 7-11, các thủ lĩnh biểu tình ở Hong Kong đã chính thức đề nghị đàm phán với đại diện của chính quyền Trung Quốc về cải cách chính trị, đồng thời yêu cầu một chính trị gia thân Bắc Kinh làm trung gian hòa giải.

Cảnh sát được triển khai ngăn chặn người biểu tình chủ trương chiếm lại Mongkok ngày 19-10
Nhóm lãnh đạo biểu tình Hiệp hội sinh viên Hong Kong (HKFS) đã trao một bức thư ngỏ cho cựu Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Đổng Kiến Hoa, trong đó đề nghị ông giúp sắp đặt cuộc gặp các quan chức Bắc Kinh. 

Tổng thống Mỹ phê chuẩn triển khai thêm 1.500 binh sĩ đến Iraq

Ngày 7-11, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn việc cử thêm tối đa 1.500 binh sĩ đến Iraq để hỗ trợ chính quyền Baghdad và lực lượng người Kurd đang giao chiến với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), tăng gần gấp đôi số binh sĩ Mỹ ở quốc gia Vùng Vịnh này.