Việt Nam nâng mức độ cảnh giác với dịch Ebola

ANTĐ - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Ebola diễn ra ngày 20-10 tại Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, từ tháng 8 đến nay, đã có 277 hành khách từ các quốc gia đang có dịch bệnh Ebola vào Việt Nam được giám sát, kiểm tra và lập danh sách theo dõi sức khỏe. 

Hiện 248 người đã trải qua thời gian giám sát 21 ngày, còn lại 29 người đang tiếp tục được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng. Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào có các triệu chứng nghi nhiễm virus Ebola, song nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm này xâm nhập hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế, tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị ngành y tế và các bộ, ngành liên quan nâng cao mức độ cảnh giác hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola.

Cũng tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Hà Nội đã thành lập 5 đội phản ứng nhanh với dịch Ebola và 2 đường dây nóng tư vấn về các biện pháp phòng chống Ebola. Hiện ngành y tế Thủ đô cũng đã chuẩn bị 20 tấn Cloramin B, 400 bộ quần áo bảo hộ phòng dịch, sắp tới sẽ tăng cường thêm 400 bộ quần áo bảo hộ.