Việt Nam mới thu hút 20.000 sinh viên nước ngoài

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hiện tại, số lượng sinh viên Việt Nam đang học tại nước ngoài là 130.000 trong khi sinh viên nước ngoài học tại Việt Nam mới chỉ vào khoảng 20.000. 

Một trong những biện pháp thu hút sinh viên các nước là cần có khung trình độ quốc gia tương thích với các nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch chuyển sinh viên ĐH cũng như lao động trong khối ASEAN.

Được biết, Bộ GD-ĐT đang xây dựng khung trình độ quốc gia dựa trên khung tham chiếu chung của ASEAN. Sau khi các nước ban hành khung trình độ quốc gia, các nước trong khu vực ASEAN ký hiệp định công nhận văn bằng cũng như tín chỉ của các trường đại học.