Việt Nam giành 105/269 huy chương Vàng đã trao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính tới 10h30 hôm nay 18-5, ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành trao 269 bộ huy chương (chiếm 51% tổng số bộ huy chương đại hội), trong đó chủ nhà Việt Nam sở hữu tới 105 HCV.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, tính tới 10h30 ngày 18-5

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, tính tới 10h30 ngày 18-5

Cập nhật bảng tổng sắp SEA Games 31 tính tới 10h30 ngày 18-5, đoàn Việt Nam có 105 HCV, 65 HCB và 64 HCĐ.

Đóng góp vào thành tích này có một số đội tuyển tiêu biểu như điền kinh (16 HCV), wushu (10 HCV), rowing (8 HCV), bơi 7 (HCV), pencak silat, vật (6 HCV), thể hình, kick-boxing (5 HCV), thể dục dụng cụ (4 HCV)... Trong đó, một số đội tuyển đang tiếp tục thi đấu.

Với 105 HCV hiện có, đoàn Việt Nam vững chắc ngôi số 1, bỏ xa Thái Lan (43 HCV), Philippines (34 HCV), Singapore (30 HCV), Indonesia (27 HCV), Malaysia (23 HCV)... Hai đoàn Lào và Timor Leste hiện chưa có HCV.

Thống kê tới 10h30 ngày 18-5, ngày thi đấu chính thức thứ 6 (trên tổng số 10 ngày) của SEA Games 31, ban tổ chức đã tiến hành trao 269 bộ huy chương, với tổng cộng 270 HCV (chiếm 51% tổng số HCV đại hội).

Đáng chú ý ở nội dung xà đơn môn thể dục dụng cụ có 2 HCV được trao cho Đinh Phương Thành (Việt Nam) và Carlos Yulo (Philippines) khi cùng đạt số điểm cao nhất.

Từ nay tới ngày bế mạc 23-5, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục bùng nổ ở các môn thế mạnh như vật, taekwondo, karatedo, judo, điền kinh, bơi... để đạt chỉ tiêu 140 HCV đề ra trước đó.