Việt Nam đứng đầu về tuân thủ tiền lương tại châu Á

ANTD.VN - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo về tiền lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày. 

Theo đó, Việt Nam có tỷ lệ không tuân thủ quy định về lương tối thiểu thấp nhất trong 7 quốc gia xuất khẩu may mặc tại châu Á, với tỉ lệ 6,6%.

Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với nước thấp thứ hai trong danh sách là Campuchia với 25,6% và kém 9 lần so với nước đứng đầu là Philippines với 53,3%. Ông Matthew Cowgill, Cố vấn trưởng của ILO về tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu cho biết, ở tất cả các quốc gia được nghiên cứu, lao động nữ dễ bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu so với lao động nam.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có khoảng cách về giới nhỏ nhất, xếp sau Campuchia và Indonesia. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, người lao động có trình độ văn hóa thấp cũng thường bị trả lương thấp hơn mức tối thiểu.