Việt Nam có trung tâm điều phối về ghép mô, tạng

ANTĐ - Ngày 29-6, tại Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. 

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong phạm vi cả nước. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành Y tế, hiện cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần ghép thận, 1.500 người cần ghép gan, 5.000 người cần ghép giác mạc, hàng nghìn người cần cấy ghép tế bào gốc...

Tuy nhiên, số người được ghép rất hạn chế do nguồn tạng thiếu trầm trọng, số người hiến tặng mô, tạng sau khi chết não mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặt khác, chưa có đơn vị nào làm nhiệm vụ kết nối cung - cầu khi có người cần ghép tạng và người hiến tạng. Bộ Y tế kỳ vọng sự ra đời của Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận, cơ thể người sẽ giúp giải quyết dần những khó khăn nói trên. Cũng tại buổi lễ, Bộ Y tế đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về hiến, ghép mô, bộ phân cơ thể người.