Việt Nam có nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn phát triển mới

ANTD.VN - Những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là minh chứng thuyết phục cho bản lĩnh, trí tuệ và năng lực điều hành của một nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ giữa bối cảnh thế giới đầy biến động. Trong khi nhiều quốc gia chao đảo vì đại dịch, xung đột địa chính trị, lạm phát và suy thoái, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định, duy trì tăng trưởng và từng bước nâng tầm vị thế quốc gia. Đó không chỉ là thành quả của một nhiệm kỳ, mà còn là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình, hùng cường và thịnh vượng.

Những thành tựu ấn tượng tạo dựng nền móng

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhà báo Gastón Fiorda, một chuyên gia lâu năm về Việt Nam của Đài phát thanh quốc gia Argentina, đã đưa ra những đánh giá rất tích cực về chặng đường phát triển của Việt Nam trong 5 năm qua. Theo ông, hiếm có nền kinh tế đang phát triển nào có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, mở rộng quy mô và giữ vững cân đối vĩ mô trong một giai đoạn thế giới trải qua liên tiếp những “cú sốc” lớn như đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang và căng thẳng thương mại toàn cầu. Theo vị chuyên gia, việc Việt Nam duy trì ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong điều kiện toàn cầu đầy bất định cho thấy năng lực điều hành hiệu quả của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

nhung-thanh-tuu-an-tuong-dat-duoc-trong-nhiem-ky-dai-hoi-xiii-la-nen-tang-vung-chac-cho-giai-doan-phat-trien-moi.png
Những thành tựu ấn tượng Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIV

GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020, đưa Việt Nam chính thức bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, phản ánh không chỉ sự gia tăng về quy mô kinh tế mà còn là sự cải thiện rõ rệt về chất lượng sống của người dân.

Ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững. Lạm phát trong cả nhiệm kỳ được kiểm soát dưới 4%, riêng năm 2025 ước khoảng 3,5%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản bảo đảm, dự trữ ngoại hối ổn định, tỷ giá được điều hành linh hoạt. Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 920 tỷ USD, xuất siêu hơn 21 tỷ USD, cho thấy Việt Nam không chỉ hội nhập sâu mà còn nâng cao sức cạnh tranh.

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,47 triệu tỷ đồng, vượt hơn 25% dự toán, trong khi vẫn dành nguồn lực lớn cho miễn, giảm và gia hạn thuế, phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với tổng quy mô khoảng 1,1 triệu tỷ đồng trong cả giai đoạn. Cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tăng mạnh tỷ trọng chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội, giảm chi thường xuyên. Bội chi và nợ công được kiểm soát trong ngưỡng an toàn, tạo dư địa tài khóa cho các giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, hệ thống thị trường tài chính - tiền tệ phát triển ổn định, thị trường chứng khoán được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp trong năm 2025, qua đó thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế. FDI giải ngân duy trì ở mức cao và ổn định, phản ánh niềm tin bền vững của các nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh và triển vọng dài hạn của Việt Nam.

Nền tảng vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình

Một trong những điểm sáng lớn nhất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là nỗ lực cải cách thể chế và tái cấu trúc nền kinh tế. Quốc hội đã thông qua hơn 180 luật và nghị quyết; Chính phủ ban hành 820 nghị định - con số kỷ lục, cho thấy quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, tạo hành lang thông thoáng cho đầu tư, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm được xử lý, trong đó có việc cơ cấu lại 5 ngân hàng yếu kém, tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án đầu tư. Điều này không chỉ giải phóng nguồn lực bị “đóng băng” mà còn củng cố niềm tin của thị trường.

Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá. Hơn 3.500 km đường cao tốc được đưa vào sử dụng, hoàn thành mục tiêu tuyến đường ven biển và hàng loạt công trình năng lượng, logistics, văn hóa - xã hội quy mô lớn. Những “mạch máu” mới này đang tái định hình không gian phát triển quốc gia, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới. Song song với đó, công tác tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Việc tinh giản hơn 145.000 biên chế, sắp xếp lại các đầu mối đã giúp tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục tiến bộ. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,3% vào năm 2025. Những con số này cho thấy tăng trưởng kinh tế đã và đang được chuyển hóa thành tiến bộ xã hội và chất lượng sống của người dân.

Theo chuyên gia Gastón Fiorda, những thành tựu kinh tế của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII không phải là kết quả ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một chiến lược phát triển ngày càng bài bản, hướng tới tái cấu trúc Nhà nước theo hướng hiệu quả hơn, sử dụng nguồn lực có chọn lọc và tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Đặc biệt, thế hệ trẻ Việt Nam - với tư duy cởi mở, trình độ cao và khả năng hội nhập tốt - đang trở thành lực lượng xung kích cho giai đoạn phát triển mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ tiếp tục kiên định điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ chủ động, linh hoạt; tập trung nguồn lực cho các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có thể khẳng định Việt Nam đã không chỉ vượt qua khó khăn mà còn bứt phá, tích lũy được cả “lượng” và “chất” cho giai đoạn phát triển mới. Một nền kinh tế quy mô hơn 500 tỷ USD, một xã hội ổn định, một bộ máy đang được tinh gọn và một thế hệ trẻ đầy khát vọng chính là những trụ cột vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên vươn mình, hùng cường, thịnh vượng.

Từ nền tảng vững chắc ấy, Việt Nam có đủ cơ sở để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng đã được xây đắp trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá, vươn mình và khẳng định vị thế của một quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong thế kỷ 21.

Tin cùng chuyên mục