Do virus sởi tấn công vào phổi: Bệnh nhi biến chứng nặng

Do virus sởi tấn công vào phổi: Bệnh nhi biến chứng nặng

ANTĐ - Ngày 19-2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong tuần qua, tại Khoa tiếp nhận 2 ca sởi nhập viện với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Trong đó, 1 trẻ đã tử vong, trẻ còn lại vẫn đang rất nguy kịch. 
Sư thầy một mình nuôi 6 trẻ bị bỏ rơi

Sư thầy một mình nuôi 6 trẻ bị bỏ rơi

ANTĐ - Hình ảnh sư thầy trẻ tuổi với dáng người gầy nhỏ tự tay cho từng cháu bé bú sữa, ăn cháo, rồi một tháng một đôi lần lặn lội mấy chục cây số ra các bệnh viện Hà Nội đưa các con đi khám bệnh cứ ám ảnh chúng tôi mãi. Tôi luôn băn khoăn câu hỏi, với một gia đình có cha, mẹ, thậm chí có ông, có bà, có người giúp việc… nuôi một đứa trẻ cũng đã vất vả, vậy mà một mình sư thầy, xoay sở với 6 đứa trẻ, có đứa mới vài tháng tuổi, lại không phải máu mủ của mình, không biết sẽ thế nào? Có lẽ, chỉ tình yêu, lòng nhân hậu cao cả mới có thể lý giải được cho những việc làm của thầy.
Lạnh đột ngột, trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng

Lạnh đột ngột, trẻ mắc bệnh hô hấp gia tăng

ANTĐ - Ngày 12-2, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ ngày 9-2 đến nay, do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng ấm sang lạnh khiến nhiều trẻ mắc bệnh về đường hô hấp. 
Tăng cường giám sát ca bệnh nhiễm cúm

Tăng cường giám sát ca bệnh nhiễm cúm

ANTĐ - GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, qua xét nghiệm nhiều ca bệnh viêm phổi nặng do nghi ngờ nhiễm virus cúm gia cầm, đến thời điểm này tại Việt Nam vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cúm A/H10N8 ở người. 
“Gạch máu” - Sản phẩm từ sự lao động khổ sai

“Gạch máu” - Sản phẩm từ sự lao động khổ sai

ANTĐ - Thành phố Hyderabab, thuộc thủ phủ của bang Pradesh, phía nam Ấn Độ, được cho là lò gạch lớn nhất nước khi ngành xây dựng của Ấn Độ đang trên đà phát triển. Nhưng các nhà hoạt động nhân đạo nhận thấy có lẽ không nơi đâu người công nhân làm gạch lại có một cuộc sống tồi tệ đến thế.
 
Người già, trẻ nhỏ nhập viện ồ ạt vì giá rét

Người già, trẻ nhỏ nhập viện ồ ạt vì giá rét

ANTĐ - Mấy ngày vừa qua, miền Bắc xảy ra đợt rét đậm kéo dài khiến nhóm người già, trẻ nhỏ có đề kháng yếu đổ bệnh rất nhiều. Theo ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại một số BV trên địa bàn Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý liên quan đến giá rét như viêm đường hô hấp, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đột quỵ… tăng khoảng 20%.

Trẻ tử vong tại Quảng Trị không liên quan đến vaccine

Trẻ tử vong tại Quảng Trị không liên quan đến vaccine

ANTĐ - Ngày 12-11, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, đã nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị về việc 1 trẻ nam (3 tháng tuổi, ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa) tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem. 
Thêm 1 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin “5 trong 1”

Thêm 1 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin “5 trong 1”

ANTĐ - Vụ việc 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, vẫn chưa lắng dịu thì ngày 10-11, tại địa phương này lại xảy ra vụ một trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin Quinvaxem.
Viêm phổi gia tăng khi chuyển mùa

Viêm phổi gia tăng khi chuyển mùa

ANTĐ - Thời điểm này, trong số các trẻ sơ sinh đến khám và điều trị tại khoa Nhi – BV Bạch Mai có tới trên 60% trẻ bị viêm phổi. Đáng chú ý, viêm phổi ở trẻ sơ sinh tiến triển rất nhanh nhưng lại không có biểu hiện triệu chứng ban đầu rõ rệt nên đa số trẻ đến viện trong tình trạng bệnh đã rất nặng.

Tấm lòng nhân ái của những chiến sỹ PCCC Long Biên

Tấm lòng nhân ái của những chiến sỹ PCCC Long Biên

ANTĐ - Cháu Phạm Văn  Hoàng (quê Hà Tĩnh) mới được 8 tuần tuổi, nhưng nửa già thời gian ấy phải cấp cứu trong bệnh viện vì viêm phổi nặng. Gia đình nghèo bàn nhau bán nhà lấy tiền chữa trị, mong giữ lại sự sống cho con, thì bất ngờ hỏa hoạn ập tới. 
Cúm A/H1N1 lan nhanh: Lo ngại các chùm ca bệnh

Cúm A/H1N1 lan nhanh: Lo ngại các chùm ca bệnh

ANTĐ - Trong khi dịch cúm A/H7N9 vẫn đang diễn ra rất “nóng” tại Trung Quốc, cúm A/H5N1 diễn biến phức tạp tại khu vực miền Nam thì từ đầu tháng 4 đến nay, cúm A/H1N1 lại tái xuất ở miền Bắc khiến người dân cảm thấy lo lắng.
Cựu Tổng thống Nam Phi phải nhập viện

Cựu Tổng thống Nam Phi phải nhập viện

ANTĐ - Cựu Tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi cấp lại tái phát. Theo tin từ văn phòng Tổng Thống Nam Phi ngày 28/3, ông Nelson Mandela đã được đưa vào điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Pretoria lúc nửa đêm hôm thứ Tư, 27-3.
Nỗi đau nghèo đói

Nỗi đau nghèo đói

ANTĐ - Dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ thứ 4 – giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990-2015 - song đây vẫn là một “nỗi đau nghèo đói”.

Đầu năm, bệnh nhi ồ ạt nhập viện

Đầu năm, bệnh nhi ồ ạt nhập viện

ANTĐ - Trong dịp Tết và những ngày đầu năm, do thời tiết ở miền Bắc thay đổi thất thường, lại xuất hiện gió đông và khí nồm khiến cho lượng trẻ em mắc bệnh phải nhập viện tăng đáng kể. Nhiều nhất vẫn là trẻ bị viêm phổi.
Bệnh nhi đón tết trong bệnh viện: Không cô đơn!

Bệnh nhi đón tết trong bệnh viện: Không cô đơn!

ANTĐ - Những ngày cuối năm, mưa lạnh, nhưng cũng không thể buốt bằng lòng người khi đặt chân tới Viện Nhi Trung ương, chứng kiến những cảnh đời, những con người buộc phải đón Tết ở nơi không hề mong muốn.