Tuân thủ điều trị sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các bệnh về hô hấp ở trẻ nhỏ

Tuân thủ điều trị sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các bệnh về hô hấp ở trẻ nhỏ

ANTD.VN - Viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam. Năm nay, hưởng ứng Ngày Viêm phổi thế giới 12-11-2016, Hội Hô Hấp thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của Công ty Pfizer đã tổ chức Ngày hội Giáo dục Sức khỏe Hô hấp trẻ em năm 2016.
Những điều chưa biết về sức khỏe của bà Hillary Clinton

Những điều chưa biết về sức khỏe của bà Hillary Clinton

ANTD.VN - Trong lễ tưởng niệm lần thứ 15 các nạn nhân vụ khủng bố 11-9 vừa qua, ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã bị choáng và phải ra về sớm. Điều này dấy lên lo ngại rằng tình trạng sức khỏe có thể là cản trở lớn đối với bà Hillary Clinton vào thời điểm chiến dịch tranh cử ở giai đoạn nước rút.
7 mặt hàng thuốc của VN Pharma bị rút số đăng ký lưu hành

7 mặt hàng thuốc của VN Pharma bị rút số đăng ký lưu hành

ANTĐ - TS Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế vừa ký Quyết định số 522/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành 7 mặt hàng thuốc do Công ty cổ phần VN Pharma (phường 14, quận 10, TP.HCM) nhập khẩu và Công ty dược phẩm Helix Pharmaceuticals (Canada) sản xuất. 
Giao mùa, hàng trăm trẻ nhập viện mỗi ngày

Giao mùa, hàng trăm trẻ nhập viện mỗi ngày

ANTĐ - Từ cuối tháng 9 đến nay, chỉ tính riêng tại khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày có khoảng gần 300 trẻ vào khám, trong đó quá nửa là bệnh lý đường hô hấp. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, đây đang là giai đoạn đỉnh điểm của bệnh hô hấp ở trẻ em tại Hà Nội.
Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

Nhiều bệnh nhân nguy kịch do côn trùng đốt

ANTĐ - Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân điều trị do bị các loại côn trùng, bọ xít hút máu tấn công, không ít trường hợp rất nguy kịch. Theo các bác sĩ, vào mùa hè, số người bị côn trùng cắn nhập viện thường gia tăng.
Nắng nóng, nhiều trẻ nhiễm bệnh vì nằm điều hòa

Nắng nóng, nhiều trẻ nhiễm bệnh vì nằm điều hòa

ANTĐ - Chỉ riêng nửa buổi sáng 25-5, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 40 trẻ  đến khám. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi cho biết, lượng bệnh nhi nhập viện trong đợt nắng nóng này tăng khoảng 30%, do nắng nóng nên nhiều phụ huynh đưa con đến khám vào buổi tối, thậm chí có những tối khoa tiếp nhận đến gần 100 bệnh nhân. 
Cứu sống nhiều trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng

Cứu sống nhiều trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng

ANTĐ -  Khoa Nhi sơ sinh là một khoa chuyên tiếp nhận trẻ sơ sinh mắc bệnh, trong đó có nhiều trẻ đẻ non mắc bệnh viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, đa kháng thuốc kháng sinh phải thở máy… Với chỉ tiêu 35 giường bệnh, song số trẻ mắc bệnh vào nằm điều trị tăng gấp đôi. 

Tiền chứa hàng nghìn vi khuẩn

Tiền chứa hàng nghìn vi khuẩn

ANTĐ - Tiền giấy là một trong những vật dụng được lưu thông phổ biến nhất trên thế giới, chính vì vậy nó có thể trở thành một nguồn lây lan các bệnh truyền nhiễm. 
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi

ANTĐ - Ngày 18-4, Bộ Y tế đã có quyết định số 1327/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi. Báo ANTĐ giới thiệu những nội dung thiết thực trong quyết định này. 
Bộ Y tế bác thông tin hàng trăm trẻ tử vong do sởi

Bộ Y tế bác thông tin hàng trăm trẻ tử vong do sởi

ANTĐ - Những ngày gần đây, sau khi Bộ Y tế công bố có 25 ca tử vong do sởi, trên các diễn đàn mạng xã hội và một số nguồn tin không chính thức từ các bệnh viện tiết lộ, số ca tử vong do sởi có thể đã lên đến hàng trăm trường hợp. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đã trả lời phỏng vấn báo chí về diễn biến dịch bệnh này.
Cách nhận biết và phòng ngừa bệnh sởi

Cách nhận biết và phòng ngừa bệnh sởi

ANTĐ - Trong những tháng đầu năm nay, tỷ lệ trẻ em bị mắ bệnh sởi tăng cao một cách đột biến. Để đối phó với bệnh sởi chúng ta cần nắm chắc kiến thức cơ bản để có cách xử lý kịp thời, an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ và người thân.
Dịch sởi nặng nhất 40 năm qua

Dịch sởi nặng nhất 40 năm qua

ANTĐ - Nhận định trên được đưa ra bởi PGS.TS Phạm Nhật An, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương. Vị chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ này cho biết, trong 40 năm hành nghề, ông chưa từng thấy năm nào có dịch sởi diễn biến nặng như năm nay.
Dễ viêm phổi vì ngưng thở khi ngủ

Dễ viêm phổi vì ngưng thở khi ngủ

ANTĐ - Ngưng thở khi ngủ là triệu chứng đường hô hấp trên của một người bị chặn trong khi ngủ, không cung cấp đủ lượng oxy, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim và suy giảm nhận thức.