Quy định mới về sinh con thứ 3

Quy định mới về sinh con thứ 3

ANTĐ - Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất trong Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3. 
Thầy lang chữa bệnh dại do chó cắn: Chuyện hoang đường

Thầy lang chữa bệnh dại do chó cắn: Chuyện hoang đường

ANTĐ - Với tất cả những kiến thức y học hiện có, bệnh dại khi đã phát bệnh tỷ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên hiện nay nhiều thầy lang ở các địa phương tuyên bố có thể chữa được bệnh dại do chó cắn, nhiều người cũng như nhiều phương tiện truyền thông cũng úp mở tuyên truyền cho các thầy lang này làm cho những người bị chó cắn chủ quan, chỉ đến thầy lang chữa mẹo, hoặc uống thuốc nam mà không đến các cơ sở y tế điều trị dự phòng, tiêm vắc xin chống dại, gây nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí nhiều người còn tuyên bố: người phát bệnh dại, đã bệnh viện trả về, nhưng thầy lang vẫn chữa được(!). Thật là chuyện hoang đường.
Lơ ngơ như trẻ 6 tuổi vì ăn kiêng quá độ

Lơ ngơ như trẻ 6 tuổi vì ăn kiêng quá độ

ANTĐ - Cơ thể bị suy nhược trầm trọng do ăn kiêng đã khiến một cô gái họ Trương ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mắc bệnh viêm màng não. Trí lực hiện tại của cô chỉ bằng một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Bác sĩ thần kinh bệnh viện Trung Đại thuộc Đại học Đông Nam (tại thành phố Nam Kinh) cảnh báo, virus viêm màng não sẽ có cơ hội “tấn công” nếu chúng ta coi nhẹ sức khỏe, mù quáng giảm cân, sinh hoạt và làm việc không điều độ, hay thức thâu đêm.
Đã tìm ra vaccine phòng bệnh tay chân miệng

Đã tìm ra vaccine phòng bệnh tay chân miệng

ANTĐ - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra  vaccine đầu tiên chống lại virus enterovirus 71, hay gọi là  EV71, virus gây ra bệnh tay chân miệng (TCM) ở trẻ em. Vaccine này do hãng Vigoo Biological ở Bắc Kinh sản xuất và được phân phối rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Thảm cảnh một gia đình 5 năm chôn cất 3 người con

Thảm cảnh một gia đình 5 năm chôn cất 3 người con

ANTĐ - Chỉ trong vòng 5 năm, lần lượt 3 trong số 5 đứa con của vợ chồng anh Nguyễn Quang và chị Lê Thị Hưởng ở thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị lần lượt qua đời bởi căn bệnh viêm não, xơ gan quái ác.
Xác định bệnh nhi viêm não cầu đầu tiên

Xác định bệnh nhi viêm não cầu đầu tiên

ANTĐ - Sáng ngày 24-5, theo thông tin từ lãnh đạo bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết:  vào ngày 21/5 bệnh viện này đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng sốt cao, đau đầu, hôn mê, nổi tử ban, qua thăm khám ban đầu bệnh nhân được xác nhận dương tính với bệnh viêm não mô cầu.
Bệnh viêm não sớm “vào mùa”

Bệnh viêm não sớm “vào mùa”

ANTĐ - Những ngày nắng nóng đầu mùa, cùng với các bệnh cấp tính liên quan đến thời tiết thì bệnh viêm não ở trẻ em cũng bắt đầu gia tăng. Theo quy luật, mùa hè cũng được coi là mùa viêm não, viêm màng não ở trẻ với cả số mắc lẫn tử vong đều tăng cao.

Vô sinh do biến chứng sau quai bị

Vô sinh do biến chứng sau quai bị

ANTĐ - Thời điểm này ở miền Bắc được coi là mùa của nhiều loại bệnh dịch, trong đó có quai bị. Thực tế, số bệnh nhân quai bị vào điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương khoảng hơn 1 tháng nay khá đông và điều đặc biệt là đa số bệnh nhân là người lớn.

Đối tượng nên tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu

Đối tượng nên tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu

ANTĐ - Diễn biến bệnh viêm não mô cầu những ngày qua khiến nhiều người dân lo lắng, đặc biệt thời tiết đầu xuân ở miền Bắc là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch sẽ bùng phát.
Bệnh viêm não mô cầu đang lây lan nhanh

Bệnh viêm não mô cầu đang lây lan nhanh

ANTĐ - Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước đã phát hiện bệnh  viêm màng não do não mô cầu tại 5 địa phương và đang diễn biến phức tạp, số bệnh nhân tăng lên nhanh.
Dịp Tết, cảnh giác cao với viêm não mô cầu

Dịp Tết, cảnh giác cao với viêm não mô cầu

ANTĐ - Theo các bác sĩ, viêm não mô cầu thường thấy ở trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh. Khi vào cơ thể qua đường hô hấp, vi trùng có thể gây viêm họng, nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 ngày đến 10 ngày.
Ca viêm não mô cầu đầu tiên năm 2012

Ca viêm não mô cầu đầu tiên năm 2012

(ANTĐ) - Ngày 15-1, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân T.T.T (21 tuổi, Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) bị viêm não mô cầu.
Hạnh phúc sẻ chia

Hạnh phúc sẻ chia

ANTĐ - Hôm 14-11, thấy con lả dần, bố mẹ đưa bé Luca Giovannini vào viện. Từ bệnh viện Wythenshawe, em được chuyển tới bệnh viện Nhi Hoàng gia Manchester cấp cứu.
Bệnh lạ khiến hơn 100 trẻ em Ấn Độ tử vong

Bệnh lạ khiến hơn 100 trẻ em Ấn Độ tử vong

ANTĐ - Ngày 3-10, một quan chức y tế Ấn Độ cho biết có thêm 3 trẻ em nữa ở quận Gaya, bang Bihar tử vong vì căn bệnh lạ nghi là bệnh viêm não, nâng tổng số trẻ em thiệt mạng vì căn bệnh lạ tại quận này lên con số 54 trong gần 2 tháng qua.