Video Mỹ chạy thử nghiệm siêu tàu khu trục USS Zumwalt trị giá 3 tỉ USD

ANTĐ - Hải quân Mỹ mới công bố đoạn video ghi lại quá trình chạy thử của tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt, diễn ra hồi cuối tháng 4.

DDG 1000 hay còn được biết đến với tên gọi USS Zumwalt, là tàu khu trục tên lửa có trị giá lên tới 3 tỉ USD. Với khả năng tàng hình vượt trội, chiếc tàu này có thể đi vào vận hành trong năm 2019 nếu mọi bài thử nghiệm diễn ra tốt đẹp.

Vào tháng 4, USS Zumwalt đã rời xưởng đóng tàu ở Bath, Maine để bắt đầu quá trình chạy thử trên biển.

“Cuộc thử nghiệm này nhằm chứng minh khả năng hoạt động của các hệ thống trên tàu với Ủy ban kiểm tra và khảo sát của hải quân Mỹ. USS Zumwalt sẽ trở lại cảng sau khi  thành quá trình chạy thử kết thúc theo đúng kế hoạch”, đại diện hải quân Mỹ Matthew Leonard cho biết.

Tàu USS Zumwalt vừa bắt đầu quá trình chạy thử vào tháng 4

USS Zumwalt là chiếc đầu tiên trong hạm đội tàu khu trục thế hệ mới của Mỹ. Hải quân Mỹ có ý định mua 3 chiếc tàu loại này.

Do có thiết kế tàng hình, USS Zumwalt chỉ có diện tích phản xạ radar tương đương một tàu đánh cá cỡ nhỏ. Hệ thống lái bằng điện của nó cũng hoạt động êm ái hơn rất nhiều so với các tàu chạy bằng diesel.

Về vũ khí, tàu Zumwalt được trang bị 2 bệ pháo AGS 155mm, bắn đạn có điều khiển tầm xa LRLAP, với cơ số đạn lên tới 750 viên, tầm bắn đạt 154km. Bệ pháo này còn có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng máy tính, tiêu diệt được mục tiêu cách 101 km, gấp 3 lần tầm bắn của các loại pháo hạm hiện tại.

Zumwalt còn được trang bị 20 mô-đun hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK 57 (gồm 4 ống mỗi mô-đun, tổng cộng 80 ống phóng); hệ thống tên lửa ESSM; ống phóng tên lửa hành trình chiến thuật Tomahawk; 2 súng máy Mk 110, cỡ nòng 57 mm cùng các hệ thống tên lửa chống ngầm và đối hạm khác. 

Giới chức Mỹ cho biết, chiếc tàu khu trục lớp Zumwalt thứ 2 đã hoàn thành được 75%, trong khi chiếc thứ 3 cũng đã được khởi công.
Video Mỹ thử nghiệm Zumwalt trên đại dương: