Video 120.000 lính Nga tập trận bảo vệ Crimea

ANTD.VN - Nga vừa chính thức kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn Caucasus 2016 đã bắt đầu từ này 5-9 với sự tham gia của 120.000 quân nhân cùng các hàng trăm thiết bị quân sự của lục quân, hải quân, không quân và lính thủy đánh bộ.   

Đây là cuộc tập trận diễn ra ở quân khu phía Nam và kịch bản năm nay là bảo vệ bán đảo Crimea bị xâm chiếm. Caucasus 2016 diễn ra ở quân khu phía nam nhưng binh lính được huy động từ mọi khu vực trên lãnh thổ Nga nhằm tập luyện đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, xe tăng, máy bay và tàu chiến triển khai trên Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và Cục trưởng Cục huấn luyện chiến đấu Ivan Buvaitsev đã đến Crimea để thị sát  vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận.

120.000 binh lính đã tham gia vào cuộc tận trận này

“Tổng cộng các bài diễn tập đã huy động tới 120.000 binh lính từ mọi nơi của cả nước, tuy nhiên, số lính hoạt động cùng lúc không vượt quá 12.500 người nhằm tránh vi phạm hiệp ước Vienna”, ông Gerasimov cho hay.

Phía Nga khẳng định rằn, cuộc tập trận này là định kì và không nhằm mục đích khiêu khích hướng đến bất kì một quốc gia nào khác. Quân khu phía Nam của Nga đã trở thành khu vực được Nga đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây do nó nằm sát với Trung Đông và Đông Âu, vốn là những điểm nóng trên thế giới và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Nga. 

Video tổng hợp cuộc tập trận Caucasus 2016: