Vì sao Tuấn Anh chưa bình phục vẫn được gọi lên tuyển?

ANTD.VN - Trong danh sách 23 tuyển thủ U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị đá giao hữu với U20 Argentina ở sân Mỹ Đình ngày 14-5 tới, có tới 11 cầu thủ HAGL. Trong số này, sự xuất hiện của tiền vệ Tuấn Anh là đáng chú ý nhất.

Vì sao Tuấn Anh chưa bình phục vẫn được gọi lên tuyển? ảnh 1Tuấn Anh được đánh giá sẽ trở lại sớm hơn dự kiến

Tuấn Anh là một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuấn Anh cùng với Công Phượng, Xuân Trường… được kỳ vọng sẽ tỏa sáng để mang về HCV SEA Games đầu tiên cho bóng đá Việt Nam vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, tiền vệ tài hoa này đã phải rời xa sân cỏ vì chấn thương.

Cầu thủ gốc Thái Bình bị chấn thương sụn gối từ khi còn thi đấu ở Nhật Bản cho Yokohama FC và suốt từ đó đến nay đã trải qua một số cuộc phẫu thuật ở Thái Lan và Singapore, nhưng chưa thi đấu một trận nào. Phía HAGL khẳng định chấn thương của Tuấn Anh có nhiều tiến triển khả quan và khả năng anh sẽ sớm bình phục, nhưng trong suốt những trận đấu vừa qua ở V-League, Tuấn Anh vẫn chỉ ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu. 

Việc Tuấn Anh được gọi là một tin vui, nhưng cũng khiến không ít người yêu quý tiền vệ này lo lắng. Gặp U20 Argentina chỉ là một trận giao hữu đơn thuần và Tuấn Anh hoàn toàn có thể vắng mặt chứ không nhất thiết phải ra sân, nếu như anh chưa đảm bảo điều kiện về thể lực.

Trước những ý kiến cho rằng gọi Tuấn Anh là một sự mạo hiểm, HLV Hữu Thắng cho biết: “Theo thông tin từ phía HAGL, Tuấn Anh đã bình phục. Hơn nữa, từ nay đến thời điểm đá giao hữu với U20 Argentina còn hơn 2 tuần, tôi nghĩ cậu ấy sẽ sẵn sàng để ra sân thi đấu. Hơn ai hết tôi là người hiểu và có trách nhiệm với sức khỏe các VĐV của mình”.

Hiện tại, Tuấn Anh đã thực hiện những bài tập nặng hơn và dự kiến có thể thi đấu trở lại vào khoảng đầu tháng 5, đúng thời điểm mà U22 Việt Nam sẽ tập trung. Bên cạnh Tuấn Anh, đồng đội của anh là Công Phượng và 9 cầu thủ HAGL khác cũng có mặt ở đợt này như Văn Thanh, Đông Triều, A Hoàng, Hồng Duy...

Riêng Xuân Trường không thể trở về hội quân vì CLB chủ quản Gangwon FC không cho phép. Cũng trong bản danh sách này, HLV Hữu Thắng gây bất ngờ khi triệu tập nhiều tân binh như thủ môn Thanh Tuấn của Đồng Tháp, Văn Kiên (Hà Nội), Anh Tài (TP.HCM)... Đây đều là những cầu thủ đã thể hiện sự tiến bộ ở V-League cũng như giải hạng Nhất thời gian qua.

Hiện tại, do nhiều tài năng được nhắm tới cho SEA Games 2017 như Quang Hải, Minh Dĩ, Trọng Đại… đang bận tập trung ĐT U20 chuẩn bị cho World Cup, nên họ chưa được gọi vào đội U22 đợt này. Tuy nhiên, đây đều là những gương mặt sẽ có tên trong đội tuyển tham dự SEA Games vào tháng 8 tới ở Malaysia. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 3-5 tới. Thầy trò HLV Hữu Thắng có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho trận giao hữu với “đàn em của Messi” U20 Argentina trên sân Mỹ Đình, vào 19h ngày 14-5.