Vì sao sân 974 bị phá dỡ ngay sau trận Brazil vs Hàn Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sân vận động 974 bị chủ nhà Qatar phá dỡ ngay sau trận thắng 4-1 của Brazil trước Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022.

974 là một trong những sân vận động được xây dựng mới hoàn toàn để phục vụ cho World Cup 2022. Tuy nhiên, khác với những công trình khác, 974 được hoàn thiện theo dạng lắp ghép và sẽ được tháo dỡ sau khi kết thúc sứ mệnh của mình ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

SVĐ 974 tại Qatar sắp chỉ còn là hoài niệm

SVĐ 974 tại Qatar sắp chỉ còn là hoài niệm

Sân 974 có 40.000 chỗ ngồi, được ghép từ 974 chiếc container dựa trên khung thép đặc biệt. 974 cũng là mã vùng quốc tế của nước chủ nhà Qatar. Đây là SVĐ đặc biệt nhất trong lịch sử World Cup.

Do không có điều hòa nên sân 974 chỉ được sử dụng cho các trận đấu buổi tối, khi nhiệt độ xuống thấp.

Dù mang nhiều ý nghĩa nhưng 974 sẽ không được tồn tại như một chứng nhân lịch sử, mà được tháo dỡ ngay sau trận Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022, trận đấu thứ 7 mà SVĐ này tổ chức kể từ đầu giải.

Được biết, SVĐ này được tháo ra với mục đích riêng của Qatar, dành tặng các quốc gia còn thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 là trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân 974

Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 là trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân 974

Nhiều nguồn tin cho rằng nếu Uruguay giành quyền đăng cai World Cup 2030, toàn bộ thiết bị, kết cấu làm nên sân 974 sẽ được tặng lại cho quốc gia Nam Mỹ này. Sân 974 sẽ tái sinh ở Uruguay với một cái tên khác, nhưng vẫn giữ nguyên hình hài.

Sân 974 cũng nằm gần sân bay quốc tế Hamad và cảng Đông Qatar, rất thuận lợi cho việc vận chuyển.