Vì sao Pep nổi cáu với Haaland ở trận thắng của Man City?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Pep Guardiola nổi cáu khi tiền đạo Erling Haaland nhường quả đá 11m cho Ilkay Gundogan, trước khi tiền vệ người Đức thực hiện hỏng.

Phút 84 trận đấu trên sân Etihad, khi Man City đang dẫn Leeds 2-0, đội chủ nhà được hưởng 11m sau khi Phil Foden bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Theo thông lệ ở Man City, Haaland là người đầu tiên thực hiện nếu đội nhà được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, do muốn Gundogan lập hattrick (đã ghi 2 bàn trong hiệp 1) nên Haaland nhường lại cho tiền vệ người Đức.

Pep nổi cáu với Haaland và Gundogan

Pep nổi cáu với Haaland và Gundogan

Từ cự ly 11m, Gundogan lại đưa bóng đi trúng khung thành, bỏ qua cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho riêng mình.

Bên ngoài đường piste, HLV Pep Guardiola nổi cáu và chỉ thẳng mặt Haaland hét lên: "Sao cậu không đá quả đó!". Câu nói này được lặp lại 2, 3 lần.

Sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục phàn nàn: "Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Erling hào phóng và tốt bụng nhưng điều đó chỉ nên diễn ra khi Man City đang dẫn 4-0. Cậu ấy không nên làm điều đó khi cách biệt mới là 2 bàn".

Phân trần về tình huống trên, Gundogan nói: "Pep cho Haaland thấy ông ấy rất tức giận và ông ấy cũng trút bực tức lên tôi. Khi Haaland tiến đến lấy bóng, tôi nghĩ cậu ấy sẽ đá 11m nhưng cậu ấy lại đưa cho tôi. Tôi đã trao đổi để đảm bảo rằng cậu ấy chắc chắn với quyết định của mình. Đáng tiếc là sau đó tôi đã không sút thành công".

Trận này, Man City để Leeds gỡ 1-2 nhưng vẫn bảo toàn được 3 điểm trên sân nhà. Cá nhân Haaland không thể ghi bàn dù có một vài tình huống ngon ăn khác.

Hiện tại, Man xanh đã có 82 điểm, xây chắc ngôi đầu với khoảng cách 4 điểm nhiều hơn Arsenal khi mùa giải chỉ còn 4 vòng.