Vì sao người Kurd ở Syria "chia tay" Mỹ, theo Nga?

ANTĐ - Một nhà phân tích chính trị Mỹ vừa đưa ra những lí do vì sao lực lượng người Kurd tại Syria lại quay sang hợp tác với Nga thay vì nhận sự hỗ trợ từ Mỹ.

Theo tiến sĩ Morgan Kaplan của đại học Chicago (Mỹ), dựa vào nhiều yếu tố lịch sử cũng như chiến lược, có một vài nguyên nhân dẫn đến việc người Kurd thay đổi từ hợp tác với Mỹ chuyển sang Nga.

Vào hôm 10-2-2016, Đảng Liên minh Dân chủ (PYD), vốn phần lớn là người Kurd, đã thực hiện đợt tiến công đầu tiên dưới sự hỗ trợ của không kích Nga, điều làm nhiều chuyên gia phải sửng sốt do đây vốn là lực lượng nhận sự hẫu thuẫn từ Mỹ, nước có quan điểm trái ngược hoàn toàn với Nga về tình hình Syria. Tuy nhiên, tiến sĩ Kaplan đã lí giải 3 nguyên nhân, chứng minh hợp tác với Nga là điều cực kì quan trọng với PYD.

Người Kurd đang chiến đấu chống lại khủng bố nhờ sự hẫu thuận từ không kích Nga 

Thứ nhất, PYD hay Đơn vị Bảo vệ người Kurd (YPG) luôn là mục tiêu tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, nước coi 2 tổ chức này là khủng bố. Washington chắc chắn không muốn gây ra căng thẳng trong quan hệ với một nước đồng minh, do đó, sự liên kết giữa Mỹ và lực lượng người Kurd chắc chắn sẽ sớm tàn hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Thứ 2, Nga và người Kurd cùng đang có mối quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ và cũng có thể hợp tác tốt trong hoạt động chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do đây là 2 lực lượng hiệu quả nhất trong chiến dịch tiêu diệt khủng bố. Sự thống nhất trong chiến lược hoạt động có thể giúp Nga và người Kurd cùng đạt được mục tiêu chung.

Cuối cùng, theo ông Kaplan, người Kurd muốn hợp tác với Moscow do Nga là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới Damacus nếu nội chiến kết thúc. Người Kurd luôn muốn lập một khu vực tự trị cho riêng mình, tuy nhiên, điều này không thể trở thành sự thật nếu thiếu sự đồng tình từ chính phủ Damacus.

“Tổng thống Putin, không còn nghi ngờ gì nữa, là đồng minh quốc tế lớn nhất của Tổng thống Assad, do đó có tiềm năng giúp người Kurd đáp ứng được nguyện vọng của mình về một khu tự trị. Mong muốn của người Kurd trở thành sự thật là dựa vào Moscow chứ không phải Washington”, ông Kaplan kết luận.