Vì sao không quân Nga tin tưởng máy bay ném bom Tu-95MS?

ANTĐ -Nhà phân tích quân sự Nga Vladimir Tuchkov vừa lí giải quyết định của Bộ Quốc phòng Nga về việc tiếp tục tiến hành nâng cấp Tupolev Tu-95 mặc dù mẫu máy bay ném bom chiến lược này đã gia nhập không quân Liên-xô (sau này là Nga) từ 60 năm trước. 

Vào đầu tháng 7, giám đốc tập đoàn Tupolev, ông Alexander Konvukhov đã tiết lộ rằng, Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm nhận được 7 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS nâng cấp trong năm nay.

Nhận định về thông tin này, ông Tuchkov cho rằng, thoạt nhìn, Tu-95MS có thể là chiếc máy bay cũ kĩ, đã  lđược đưa vào hoạt động 60 năm qua, nhưng rõ ràng, những nhiệm vụ mới thực hiện gần đây đã chứng minh rằng, Tu-95MS vẫn hoạt động tốt và còn có thể được tận dụng thêm nhờ những nâng cấp mới.

Máy bay ném bom Tu-95MS

Tu-95 bắt đầu được nâng cấp lần đầu từ giữa những năm 1960 khi nó được sử dụng để tạo ra máy bay trinh sát Tu-142. Ngoài bổ sung thêm nhiều thiết bị điện tử hàng không, chiếc Tu-142 được thay đổi cánh và đuôi, cũng như trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn. Các nhà thiết kế cũng tạo ra buồng lái tiện lợi hơn cho tổ lái nhằm thích hợp cho các nhiệm vụ tuần tra kéo dài nhiều giờ.

Một thập kỉ sau đó, Nga bắt đầu nâng cấp Tu-95 lên thành Tu-95MS. Trong giai đoạn từ 1981 đến 1992, nhà máy sản xuất máy bay Kuibyshev đã chế tạo tới 88 chiếc Tu-95MS, mỗi chiếc mang được 16 tên lửa hành trình Kh-55 với tầm bắn từ 2.000 tới 3.500km.

Các phiên bản Tu-95MS sản xuất những năm 1980 đã thay đổi động cơ NK-12MV thành NK-12MP mạnh hơn, trong khi những chiếc mới nâng cấp vào năm 2014 vừa qua lại đươc thay bằng phiên bản động cơ NK-12MVM. Ngoài ra, bản nâng cấp mới  cũng sẽ thay thế radar Obzor-MS cũ thành hệ thống mảng pha điện tử Novella-NV1.021 với màn hình hiển thị kĩ thuật số.

Tuy nhiên, chuyên gia Tuchkov cho rằng, sự nâng cấp quan trọng nhất của phiên bản hiện nay đó chính là việc trang bị thêm tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-102, trong đó loại đầu tiên mang đầu đạn nổ mạnh HE 400 kg và loại thứ 2 mang đầu đạn hạt nhân 250 kiloton.

Kh-101 và Kh-102 đã được phát triển bởi Cục thiết kế Fakel trong hàng chục năm. Các kĩ  sư Nga đã tạo ra được loại tên lửa có tầm bắn tới 5.500km và sai số mục tiêu chỉ từ 5 đến 6m. 2 tên lửa này có thể thay đổi hướng bay và độ cao linh hoạt từ 30 đến 10.000m nhằm tránh được tên lửa phòng không của đối phương, trong khi tốc độ của nó đạt từ 965 đến 1.236 km/h.