Vì sao đảo Đài Loan tìm cách thay pháo tự hành M109A6 Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan thông báo tìm giải pháp thế pháo tự hành M109A6 Mỹ, sau khi Washington thông báo đơn hàng của họ có thể sẽ chậm tiến độ vài năm.

"Chúng tôi được thông báo rằng quá trình bàn giao các hệ thống pháo tự hành M109A6 sẽ bị trì hoãn đến sau năm 2026 do dây chuyền sản xuất quá tải. Giới chức đang xem xét những hệ thống vũ khí tầm xa có độ chính xác cao để thay thế, trong đó có Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS)", cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan ra thông cáo cho biết hôm nay.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này không được công bố. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường viện trợ quân sự và cung cấp hàng loạt vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong xung đột với Nga. Washington hồi tháng trước đồng ý chuyển giao nhiều khí tài hạng nặng cho Ukraine, trong đó có 18 lựu pháo M109A6 và 40.000 quả đạn cỡ 155 mm. Không rõ sự kiện này có liên quan đến việc chậm tiến độ trong việc sản xuất và bàn giao pháo tự hành M109A6 cho đảo Đài Loan hay không. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8/2021 phê duyệt hợp đồng tiềm năng để bán Hệ thống Pháo tự hành Hạng trung M109A6 Paladin cỡ nòng 155 mm và thiết bị đi kèm cho Đài Loan với mức giá ước tính 750 triệu USD. Truyền thông Đài Loan cho biết, những hệ thống Paladin đầu tiên có thể được bàn giao cho lực lượng phòng vệ hòn đảo từ năm 2023.

Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ trước đó đề xuất Mỹ bán 40 hệ thống pháo Paladin, 20 xe hậu cần đạn pháo M999A2, một hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh tiên tiến (AFATDS), 5 xe cứu kéo M88A2 Hercules, 5 bệ gắn súng máy 12,7 mm, 1.698 bộ dẫn đường chính xác (PGK) và nhiều thiết bị đi kèm. Hợp đồng còn bao gồm huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng phòng vệ đảo Đài Loan, cũng như nâng cấp những hệ thống pháo sẵn có của hòn đảo.

Pháo tự hành M109A6 Mỹ

Pháo tự hành M109A6 Mỹ

Chương trình M109A6 Paladin được bắt đầu năm 1979 nhằm hiện đại hóa thế hệ pháo tự hành tầm xa M109 phát triển vào thập niên 1960 của Quân đội Mỹ. Với phiên bản mới này đã khắc phục được những điểm yếu cố hữu trước đây như tầm bắn kém, uy lực và độ tin cậy không cao, tốc độ và khả năng vượt địa hình yếu.

M109A6 có thể hoạt động một cách độc lập, trong quá trình di chuyển nó có thể nhận lệnh bắn, dữ liệu máy tính thông tin về mục tiêu, tính toán phần tử bắn lẫn di chuyển, thiết lập trận địa, khai hỏa rồi sau đó lại di chuyển đến vị trí mới, hoàn toàn không cần thêm một thiết bị bên ngoài nào giúp đỡ. M109A6 chỉ mất 1 phút để khai hỏa kể từ khi nhận lệnh trong lúc hành tiến, ngoài ra pháo tự hành này có thể “bắn và chạy”, phương châm tác chiến đặc trưng của pháo tự hành M109A6 là có thể sống sót tốt trên chến trường. Pháo 155mm trên M109A6 có tốc độ bắn khoảng 4 viên/phút với tầm xa 18km với đạn thường và 40km với đạn tăng tầm và đạn pháo “siêu chính xác” XM982 Excalibur dẫn đường bằng GPS.

Không những vậy Mỹ còn phát triển hệ thống radar nhỏ trang bị cho pháo M109A6 để có thể bắn hạ cả những máy bay tầm thấp, hoặc tên lửa hành trình tốc độ cận âm. Đây được coi là một trong những loại pháo tự hành tốt nhất thế giới.