Vì sao cờ Liên minh châu Âu bị hạ khỏi Khải Hoàn Môn ở Pháp?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lá cờ lớn của EU bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn ở Pháp sau khi phe cực hữu cáo buộc việc thay quốc kỳ bằng cờ Liên minh châu Âu (EU) là “xóa bỏ bản sắc của Pháp”.
Lá cờ lớn của EU bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn ở Pháp sau phản ứng dữ dội từ phe cực hữu

Lá cờ lớn của EU bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn ở Pháp sau phản ứng dữ dội từ phe cực hữu

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, lá cờ lớn của EU bị hạ xuống khỏi Khải Hoàn Môn ở Thủ đô Paris vào ngày 2-1-2022 “theo đúng lịch trình đã định”.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu trong Chính phủ Pháp, ông Clement Beaune cũng bác bỏ thông tin cho rằng việc hạ cờ EU có liên quan đến phản ứng dữ dội từ phe cực hữu. “Tôi tự hào rằng biểu tượng này đã được treo ở Khải Hoàn Môn”, ông nói.

Một số chính trị gia, bao gồm các đối thủ của ông Macron trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng 4 tới, cáo buộc việc treo cờ EU thay cho quốc kỳ của Pháp ở Khải Hoàn Môn, một đài tưởng niệm chiến tranh gần với Mộ Chiến sĩ Vô danh, là thiếu tôn trọng.

Trước đó, cờ EU đã được kéo lên thay cho quốc kỳ Pháp vào đêm Giao thừa để đánh dấu nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Pháp mà nước này sẽ đảm nhiệm trong 6 tháng tới. Đây là lần đầu tiên Pháp đảm nhiệm vai trò này kể từ năm 2008.

Các tòa nhà chính quyền và địa điểm văn hóa ở Pháp, bao gồm tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà và bảo tàng Louvre, cũng được chiếu sáng bằng đèn màu xanh lam trong dịp này.