Vì một tương lai xanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 10-2, Phòng Phòng An ninh kinh tế, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và Hội Phụ nữ 2 đơn vị này đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trồng 640 cây tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Thượng tá Cao Thị Hồng Minh, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế cho biết, thực hiện Hướng dẫn của CATP về việc hướng dẫn tổ chức phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023; chào mừng thành công của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế, Đoàn thanh niên đơn vị đã phối hợp với Đoàn thanh niên Phòng Hồ sơ nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng phong trào “Triệu cây xanh – vì một Việt Nam xanh”. Chương trình có sự phối hợp, đồng hành của Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Huyện đoàn Ứng Hòa, Hà Nội.

Đoàn thanh niên Phòng An ninh kinh tế, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tặng biển công trình "Hàng cây thanh niên" cho Huyện đoàn Ứng Hòa và Đoàn xã Minh Đức

Đoàn thanh niên Phòng An ninh kinh tế, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tặng biển công trình "Hàng cây thanh niên" cho Huyện đoàn Ứng Hòa và Đoàn xã Minh Đức

Chương trình đặt ra mục tiêu góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

“Đồng thời thông qua đó tuyên truyền, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng Thủ đô “Xanh, sạch, đẹp”; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” – Thượng tá Cao Thị Hồng Minh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, các đơn vị đã tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa

Nhân dịp này, các đơn vị đã tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa

“Thông qua phong trào trồng cây đầu Xuân, làm cho CBCS nhận thức sâu sắc ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Từ lời dạy, việc làm của Bác Hồ, kêu gọi nhân dân ta phải bảo vệ rừng như bảo vệ ngôi nhà của chính mình. Ngày nay, khi “ngôi nhà chung” của chúng ta đang lên tiếng kêu cứu vì ô nhiễm, khi con người nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng có thể chống nguy cơ biến đổi khí hậu thì lời dạy của Người càng có ý nghĩa” – Thượng tá Nguyễn Công Anh, Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ nhìn nhận.

Đại diện các đơn vị tham gia Tết trồng cây tại trụ sở UBND xã Minh Đức

Đại diện các đơn vị tham gia Tết trồng cây tại trụ sở UBND xã Minh Đức

Thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, các đơn vị tham gia Tết trồng cây đã thống nhất lựa chọn địa bàn xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội để tổ chức trồng hàng cây thanh niên với số lượng 640 cây gồm 340 cây bàng Madgaca, 100 cây phượng, 100 cây nhãn, 100 cây sấu. Trị giá kinh phí của hàng cây ước tính khoảng 80 triệu đồng do các CBCS Phòng An ninh kinh tế, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn đóng góp.

Cũng trong dịp này, các đơn vị đã tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Đức.

Khánh thành "Hàng cây thanh niên" và được Đoàn xã Minh Đức chăm sóc tạo cảnh quan cho địa phương

Khánh thành "Hàng cây thanh niên" và được Đoàn xã Minh Đức chăm sóc tạo cảnh quan cho địa phương

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu rõ, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Thủ đô đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt 2,58%... đồng thời khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội sẽ phối hợp với các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về vai trò tác dụng và giá trị đa dụng của cây xanh và vai trò của cây xanh, tích cực tham gia công tác bảo vệ và trồng cây xanh.

Hoạt động trồng cây trong những ngày đầu năm nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS về ý nghĩa của cây xanh

Hoạt động trồng cây trong những ngày đầu năm nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS về ý nghĩa của cây xanh

“Đối với các bạn đoàn viên, thanh niên hãy tiếp tục tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình công tác, sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát; trồng và chăm sóc cây xanh tại khu vực đô thị, nông thôn...; các hoạt động thiết thực này sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,... làm tôn thêm hình ảnh một thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh” – ông Nguyễn Mạnh Phương đề nghị.