Vi khuẩn trong ruột liên quan tới bệnh về mắt?

ANTĐ - Chuyên gia Rachel Caspi thuộc Viện Mắt quốc gia (NEI) ở Bethesda, bang Maryland, Mỹ cho rằng, một số vi khuẩn tự nhiên trong ruột con người có thể gây hại cho mắt, gây bệnh viêm màng bồ đào (viêm lớp giữa của mắt) mang tính rối loạn tự miễn dịch. Bệnh này xảy ra khi hệ thống miễn dịch của con người tấn công nhầm vào các protein trong mắt. 

Các chuyên gia hướng về giả thuyết một số vi khuẩn trong ruột kích hoạt cuộc tấn công sai lầm của tế bào miễn dịch, bởi trong nhiều thí nghiệm, họ đã loại bỏ hầu hết các nguồn bệnh có thể xâm nhập vào mắt.

Viêm màng bồ đào mang tính rối loạn tự miễn dịch chiếm 10% các ca khuyết tật thị lực nghiêm trọng tại Mỹ. Với giả thuyết trên, các nhà nghiên cứu thuộc NEI hy vọng mở ra hướng nghiên cứu mới cho phương pháp trị liệu viêm màng bồ đào mang tính rối loạn tự miễn dịch.