"Vĩ đại nhất mọi thời đại" - Pele trong mắt những người nổi tiếng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tài năng thiên bẩm, sự nghiệp lẫy lừng cùng những cống hiến to lớn của Pele (tên thật là Edson Arantes do Nascimento) trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử trong mắt đồng nghiệp, chính khách, nghệ sỹ...

"Tôi đã tự nói với mình trước trận đấu, anh ấy cũng chỉ có da bọc xương như bao người khác. Nhưng tôi đã nhầm", cầu thủ Tarcisio Burgnich của đội tuyển Italy, sau trận đấu với Pele tại chung kết World Cup 1970 .

"Đôi khi tôi cảm thấy như thể bóng đá được phát minh ra cho cầu thủ kỳ diệu này", Sir Bobby Charlton, tuyển thủ Anh vô địch World Cup và giành Quả bóng Vàng năm 1966.

Pele - huyền thoại bóng đá Brazil và thế giới, với 3 lần giành chức vô địch thế giới

Pele - huyền thoại bóng đá Brazil và thế giới, với 3 lần giành chức vô địch thế giới

"Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua ranh giới của logic", huyền thoại bóng đá Hà Lan 3 lần giành Quả bóng Vàng - Johan Cruyff.

"Anh ấy là cầu thủ toàn diện nhất mà tôi từng thấy", cựu danh thủ bóng đá Đức vô địch World Cup 1974, 2 lần giành Quả bóng Vàng - Franz Beckenbauer.

"Nếu bạn lấy những phẩm chất của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, đặt chúng lại với nhau, thì bạn sẽ có một cầu thủ để so sánh với Pele!", cựu tiền đạo Brazil - Tostao.

"Cầu thủ xuất sắc nhất từng có? Pele, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều là những cầu thủ vĩ đại với những phẩm chất cụ thể, nhưng Pele xuất sắc hơn", cố danh thủ Argentina - Alfredo Di Stefano.

"Tố chất tuyệt vời của anh ấy là khả năng ứng biến. Những điều anh ấy làm chỉ trong một khoảnh khắc. Anh ấy có một nhận thức phi thường về trận đấu", hậu vệ người Brazil Carlos Alberto Torres.

"Cuộc tranh luận về cầu thủ của thế kỷ này thật lố bịch. Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Pele. Anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, và ở một khoảng cách nào đó, tôi có thể nói thêm", cựu danh thủ Brazil, người có biệt danh "Pele trắng" - Arthur Antunes Coimbra.

Vua bóng đá Pele nhận sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và nhiều người nổi tiếng

Vua bóng đá Pele nhận sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và nhiều người nổi tiếng

"Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử là Di Stefano. Tôi từ chối phân loại Pele là một cầu thủ. Ông ấy ở trên mức đó", ngôi sao bóng đá Hungary - Ferenc Puskas.

"Chúng tôi cùng nhau tiến lên để đánh đầu. Tôi cao hơn, có xung lực tốt hơn. Khi quay xuống, tôi kinh ngạc nhìn lên. Pele vẫn ở đó, trên không, đánh đầu quả bóng đó. Cứ như thể anh ấy có thể ở lại trên không bao lâu tùy thích", cựu hậu vệ người Italy - Giacinto Facchetti.

"Khi tôi xem Pele thi đấu, tôi cảm thấy mình nên treo giày", Just Fontaine, ngôi sao bóng đá người Pháp gốc Maroc ghi 13 bàn sau 6 trận tại World Cup 1958 .

"Pele là cầu thủ toàn diện nhất mà tôi từng thấy. Hai chân thuận như có ma thuật. Nhanh nhẹn. Mạnh mẽ. Có thể đánh bại đối phương bằng kỹ năng. Có thể chạy nhanh hơn đối thủ. Chỉ cao 1m73 nhưng anh ấy như thể một người khổng lồ trên sân cỏ. Sự cân bằng hoàn hảo và tầm nhìn không tưởng", Bobby Moore - đội trưởng đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966.

"Tôi đến với trận đấu hy vọng ngăn chặn một người đàn ông vĩ đại, nhưng tôi đã ra đi với niềm tin rằng mình đã bị lật tẩy bởi một người không được sinh ra trên cùng một hành tinh với phần còn lại của chúng ta", thủ môn Costa Pereira của Benfica sau trận thua 5-2 trước Santos.

"Pele là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, và sẽ chỉ có một Pele trên thế giới", tiền đạo ngôi sao Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo.

"Xem anh ấy chơi là để xem niềm vui thích của một đứa trẻ kết hợp với sự duyên dáng phi thường của một người đàn ông toàn diện", cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela.

"Khoảnh khắc trái bóng đến chân Pele, bóng đá biến thành thơ ca", nhà thơ người Italy - Pier Paolo Pasolini.

"Khó khăn, phi thường, không phải là ghi 1.000 bàn thắng như Pele, mà là ghi một bàn như Pele", nhà thơ người Brazil - Carlos Drummond de Andrade.

"Pele là một trong số ít người mâu thuẫn với lý thuyết của tôi: Thay vì 15 phút nổi tiếng, ông ấy sẽ có 15 thế kỷ", Andy Warhol, cố danh hoạ người Mỹ.

Messi, Ronaldo, Neymar tiễn biệt Pele

Thông qua trang mạng xã hội cá nhân, nhiều danh thủ nổi tiếng đã nói lời tiễn biệt "Vua bóng đá" Pele, người vừa qua đời rạng sáng 30-12-2022 ở tuổi 82.

"Pele, hãy yên nghỉ!", danh thủ Lionel Messi viết và đăng kèm bức ảnh anh chụp cùng huyền thoại bóng đá Brazil tại một sự kiện.

Cristiano Ronaldo cùng Pele trong một sự kiện

Cristiano Ronaldo cùng Pele trong một sự kiện

Danh thủ Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo bày tỏ: "Pele là nguồn cảm hứng cho rất nhiều triệu người. Anh ấy là hình mẫu của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi"

Danh thủ Brazil, Nermar - người vừa san bằng kỷ lục ghi 77 bàn cho đội tuyển quốc gia Brazil của chính Pele - viết: "Trước Pele, '10' chỉ là một con số (Newmar là một trong số cầu thủ thừa kế số áo nổi tiếng của Pele - pv). Trước thời Pele, bóng đá chỉ là một môn thể thao. Ông ấy đã biến bóng đá thành nghệ thuật, thành giải trí... Ông ấy đã ra đi, nhưng phép thuật của ông ấy sẽ tồn tại. Pele là vĩnh cửu!".