VFF lại sắp bị phạt vì cổ động viên đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình

ANTD.VN - Có ít nhất 2 quả pháo sáng được đốt trên khán đài sân Mỹ Đình trong trận chủ nhà Việt Nam tiếp Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng K vòng loại U23 châu Á.

Trước trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát đi thông báo khuyến cáo cổ động viên không được đốt pháo sáng trong sân nhằm đảo bảo an toàn, an ninh trận đấu cũng như tránh án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) do đây là hành vi tái diễn nhiều lần.

"Nếu hiện tượng này tiếp tục tái diễn, FIFA cũng như AFC có thể sẽ thực hiện biện pháp xử lý mạnh tay hơn, đó là buộc các ĐTQG Việt Nam phải thi đấu trên sân không khán giả hoặc sân trung lập trong các trận đấu quốc tế tại sân nhà", VFF nhấn mạnh.

Pháo sáng trên khán đài Mỹ Đình trận Việt Nam - Indonesia, tối 24-3

Tuy vậy trong trận U23 Việt Nam - U23 Indonesia vào tối 24-3, trước và sau bàn thắng của Triệu Việt Hưng, có ít nhất 2 quả pháo sáng lần lượt được đốt lên tại khán đài B, nơi có cổ động viên Việt Nam. Lực lượng phóng cháy chữa cháy có mặt kịp thời dập tắt quả pháo, tuy nhiên VFF chắc chắn sẽ phải chịu án phạt sau giải.

Trước đó tại ASIAD 2018, việc một CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên khán đài Indonesia đã khiến VFF bị AFC phạt 12.500 USD, kèm theo cảnh báo nâng mức phạt và cân nhắc "treo sân" nếu cổ động viên Việt Nam còn tái phạm hành vi này.

Tối 26-3, U23 Việt Nam sẽ gặp kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan ở trận đấu quyết định tới tấm vé vào vòng chung kết. Đây là trận đấu tiềm ẩn nguy cơ tái diễn tình trạng đốt pháo sáng, vì vậy ban tổ chức yêu cầu cổ động viên chấp hành tốt các quy định khi vào sân cổ vũ, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý vi phạm (nếu có).