VFF giảm án cho nhà vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh

ANTD.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định giảm án kỷ luật cho hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (CLB Long An). Cựu tuyển thủ Việt Nam từng vô địch AFF Cup nhờ đó có cơ hội thi đấu giai đoạn lượt về V-League 2018.

Ngày 9-3, Ban Kỷ luật VFF thông báo quyết định số 79 về việc giảm thời hạn kỷ luật đối với hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (cựu cầu thủ CLB Long An).

Theo đó, Quang Thanh được xóa án và có quyền tham gia các giải đấu do VFF quản lý, tổ chức từ ngày 31-5-2018.

Quang Thanh (áo đỏ) là hậu vệ cánh hàng đầu Việt Nam trong hơn 10 năm qua

Căn cứ theo Điều lệ giải V-League 2018 vừa được Công ty VPF công bố, hạn các CLB đăng ký giữa mùa giải là từ 12-6 đến 19-7. Như vậy, Huỳnh Quang Thanh hoàn toàn có cơ hội được thi đấu lượt về V-League 2018.

Với việc VFF sớm công bố quyết định giảm án, Quang Thanh có thêm thời gian để tập luyện lấy lại phong độ cũng như liên hệ xin việc với các đội bóng nếu như hậu vệ sinh 1984 này vẫn muốn tiếp tục chơi bóng chuyên nghiệp.

Huỳnh Quanh Thanh sinh 1984 tại TP.HCM, được xem là hậu vệ cánh hàng đầu Việt Nam, từng cùng Bình Dương vô địch V-League 2007 và 2008, đặc biệt cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. HLV Calisto từng đánh giá Quang Thanh đủ sức chơi bóng ở châu Âu.

Cách đây một tuần, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định xóa án kỷ luật đối với một cầu thủ CLB Long An khác là Nguyễn Minh Nhựt và thủ môn này sau đó kịp đầu quân cho Nam Định, thi đấu từ lượt đi V-League 2018.

Minh Nhựt và Quang Thanh là 2 cầu thủ có mặt trong trận "vết nhơ lịch sử" giữa CLB TP.HCM và CLB Long An trên sân Thống Nhất chiều 19-2-2017. Hai cầu thủ của đội Long An này đã có những hành vi phản cảm trong trận đấu và sau đó cùng nhận án treo giò 2 năm từ Ban Kỷ luật VFF. Thời gian thi hành kỷ luật bắt đầu từ ngày 21-2-2017.

Trước thềm mùa giải 2018, cả Quang Thanh và Minh Nhựt có đơn xin giảm án. Xét thấy thái độ ăn năn, đồng thời cả hai đã nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật được một nửa thời gian nên Ban Kỷ luật VFF quyết định giảm án.