VFF bác đơn khiếu nại, CLB Hải Phòng vẫn phải đá sân nhà không khán giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - LĐBĐ Việt Nam (VFF) bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng về việc đội bóng này phải thi đấu 1 trận sân nhà mà không có khán giả sau án phạt.

Hôm 21-7, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với CĐV quá khích Trần Tiến Dũng cũng như CLB Hải Phòng, vì để xảy ra sự cố CĐV này xuống sân "phun mưa" vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà, gây ảnh hưởng đến trận đấu với Bình Định ở vòng 8 V-League 2022.

CĐV quá khích Trần Tiến Dũng (áo đỏ) sau khi tấn công trọng tài

CĐV quá khích Trần Tiến Dũng (áo đỏ) sau khi tấn công trọng tài

Ngoài việc cấm Trần Tiến Dũng dự khán tất cả các SVĐ do VFF quản lý và tổ chức trong thời hạn 3 năm, VFF còn phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng và đặc biệt phải thi đấu 1 trận sân nhà không có khán giả.

Ngay sau khi nhận án phạt, đội bóng đất Cảng đã gửi đơn khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF, với hy vọng được đón khán giả vào sân Lạch Tray ở trận gặp Đà Nẵng ngày 5-8 tới.

Tuy nhiên, VFF đã nhanh chóng bác đơn này. "Căn cứ hồ sơ xem xét giải quyết khiếu nại; Biên bản cuộc họp của Ban giải quyết khiếu nại ngày 28-7-2022 và các tài liệu có liên quan, Trưởng Ban giải quyết khiếu nại quyết định giữ nguyên nội dung của Ban kỷ luật VFF về việc kỷ luật CLB Hải Phòng, trong đó có án phạt buộc thi đấu 1 trận trên sân nhà không có khán giả", trích thông báo của VFF.

Như vậy, Hải Phòng vẫn phải thi đấu trên sân không khán giả khi tiếp Đà Nẵng, ở vòng 11 V-League 2022. Đây là thiệt thòi không nhỏ cho đội bóng từng dẫn đầu trên BXH sau 8 vòng và bây giờ đã tụt xuống vị trí thứ 4.