Vết trượt của một nữ sinh viên

(ANTĐ) - Mới ngoài 20 tuổi nhưng Phạm Thị Thanh Hoa, SN 1989-(ảnh), trú quán tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã là “tác giả” của nhiều vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Vết trượt của một nữ sinh viên

(ANTĐ) - Mới ngoài 20 tuổi nhưng Phạm Thị Thanh Hoa, SN 1989-(ảnh), trú quán tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã là “tác giả” của nhiều vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Hé lộ hành vi lừa đảo

Cuối năm 2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa nhận được đơn của một công ty cho thuê ô tô tự lái ở quận Đống Đa, trình báo việc một nam thanh niên tên là Đ.L, ở quận Cầu Giấy, thuê của công ty này 1 chiếc xe ôtô Daewoo Lacetti, loại 4 chỗ ngồi, thời hạn từ ngày 15 đến 20-11-2010 trả xe với giá 700 nghìn đồng. Quá hạn đã lâu, nhưng người thuê không trả xe nên công ty nghi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành xác minh, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Đống Đa được biết người thuê xe đã dùng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, đăng ký xe máy và 1 chiếc xe Honda Wave màu xanh mang tên chủ sở hữu là H.D, ở huyện Từ Liêm, để thế chấp làm thủ tục thuê xe ôtô hộ một người bạn tên là Phạm Thị Thanh Hoa, quê ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Nhân thân đối tượng Hoa được làm rõ đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Quảng Ninh. Mới ngoài 20 tuổi, nhưng Hoa đã có chồng, 2 con và “sở hữu” một công ty chuyên làm về du lịch, kiêm chức năng tư vấn dịch vụ giải ngân ngân hàng. Tuy vậy, Hoa đang lâm vào cảnh nợ nần và sau khi nhờ thuê hộ chiếc ôtô tự lái trên, Hoa đã mang xe đến khu vực phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, đặt cho một người chuyên cầm cố tài sản lấy 200 triệu đồng để trang trải nợ nần.

Người đàn bà đa tình và những cú lừa

Đầu năm 2011, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa triệu tập để làm rõ những hành vi phạm tội, Hoa khai nhận trước đó đã thuê 2 chiếc ô tô tự lái để cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Không có tiền chuộc xe, Hoa nảy sinh ý định nhờ bạn thuê hộ chiếc xe ô tô Daewoo Lacetti, tiếp tục mang đi đặt lấy tiền chuộc những chiếc xe đã thuê từ trước. Hoa có quá khứ khá “hoành tráng” với những cuộc tình. Năm 2008, trong khi đang là sinh viên, Hoa đã lập gia đình và sinh một đứa con gái kháu khỉnh. Vừa học, vừa nuôi con, nhưng Hoa đã quyết định thành lập công ty du lịch và mở văn phòng tư vấn giải ngân ngân hàng.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh du lịch, Hoa đã thuê một số ôtô của các cơ sở cho thuê xe tự lái để phục vụ khách. Trong thời gian này, Hoa đã phản bội người chồng cũ để “cặp bồ” với một người đàn ông giàu có ở tỉnh Quảng Ninh và sinh cho anh ta một đứa con gái khác. Gần nửa năm sau sự việc này, Hoa đã quyết định bỏ công ty và chàng “bồ” ở Quảng Ninh, để chạy theo “tiếng sét ái tình” của một người đàn ông khác hơn Hoa gần chục tuổi.

Cuộc tình này cũng không được bền và Hoa đã đưa đứa con gái thứ hai lên Hà Nội, thuê nhà tại phố Hoàng Hoa Thám để ở với hy vọng tìm kiếm nguồn hạnh phúc mới và tiếp tục nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bằng dáng vẻ bên ngoài lịch sự, cách ăn nói dễ nghe, Hoa đã tạo được niềm tin với chủ một cửa hàng bán đồ nội thất ở phố Hoàng Hoa Thám và mua chịu của họ một số tài sản để sử dụng trong gia đình trị giá hàng chục triệu đồng. Không công ăn việc làm, số tiền nợ của Hoa cứ lớn dần và để có tiền trả nợ, Hoa đã nghĩ cách thuê ôtô tự lái rồi đem đi cầm cố.

Ngày 2-1-2011, căn cứ vào những tài liệu đã thu thập được về Phạm Thị Thanh Hoa, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can,  tạm giam 4 tháng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý.

Mở rộng vụ án, Công an quận Đống Đa được biết hoạt động phạm tội của Hoa rất tinh vi. Đối tượng này đã tìm hiểu trên mạng Internet và biết thủ tục cho người ngoại tỉnh thuê xe ôtô tự lái ở thành phố Đà Nẵng rất đơn giản. Hoa đã vào thành phố biển này thuê 2 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Honda Civic và Toyota Camry với giá 150 triệu đồng/tháng, mang ra Hà Nội cầm cố lấy tiền thanh toán nợ nần và tiêu xài.

Sau đó, Hoa tiếp tục thuê xe ôtô Daewoo Gentra của một người ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) để cầm cố, với mục đích lấy tiền đi chuộc 2 chiếc ôtô đã thuê ở thành phố Đà Nẵng. Hoa đã làm giả sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe để thuê chiếc xe ôtô nêu trên, rồi đặt lấy tiền chuộc chiếc xe Toyota Camry.

Trong quá trình điều tra, Công an quận Đống Đa làm rõ Hoa đã thuê khoảng 10 chiếc ôtô của các cơ sở cho thuê xe ôtô tự lái, để cầm cố với lãi suất cao, lấy tiền tiêu xài và không có khả năng thanh toán. Hoa cũng là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước khi gây ra các vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt những chiếc xe ôtô nêu trên, Hoa đã thuê một chiếc xe ôtô tự lái ở TP Hạ Long mang đi cầm cố rồi bỏ trốn. Sau vụ này, Hoa còn thuê một chiếc xe ôtô tự lái ở thành phố Hải Phòng, mang về Hà Nội đặt cho một đối tượng ở huyện Ứng Hòa, lấy 150 triệu đồng tiêu xài. Vụ án đang được Công an quận Đống Đa mở rộng hướng điều tra.

Hà Trang